Thanh Hóa: Bắt đối tượng dụ dỗ nhiều người để bán cho sòng bài ở Campuchia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng Chung (ở Thanh Hóa) đã rủ rê nhiều người sang Campuchia làm việc, sau đó bán vào các sòng bài và mặc kệ các nạn nhân.

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Chung (19 tuổi, trú tại phường Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Bắt giữ đối tượng đưa 4 người vượt biên, bán vào sòng bài ở Campuchia. Ảnh: CATH
Bắt giữ đối tượng đưa 4 người vượt biên, bán vào sòng bài ở Campuchia. Ảnh: CATH

Theo điều tra, Chung là đối tượng đã từng sang Campuchia làm việc tại casino (sòng bài) nên đã sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo sang Campuchia làm việc ở các sòng bài.

Dù biết công việc nặng nhọc, vất vả nhưng Chung đã nói dối các nạn nhân là việc nhẹ, lương cao. Sau đó, Chung đã tổ chức đưa 4 người (ở TP.Sầm Sơn) vượt sông qua biên giới tại tỉnh Long An sang Camphuchia làm việc.

Sau khi đưa các nạn nhân sang Camphuchia, Chung đã bán cho công ty với giá 650USD/người để làm việc tại các sòng bài, rồi bỏ mặc các nạn nhân, còn đối tượng quay về nước.

Trong quá trình làm việc tại Camphuchia, những nạn nhân này đã bị quản lý ép buộc ký cam kết phải thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng trong vòng 1 năm và bị ngược đãi.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh sang Camphuchia lao động trái pháp luật.

Trong đó, kết luận vụ án, chuyển VKSND các cấp đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Lừa tuyển việc làm rồi bán cho các điểm đánh bạc ở Campuchia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Nhiều người Việt Nam bị một số đối tượng trên mạng xã hội lừa tuyển sang Campuchia làm việc với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao, song thực chất bị  bán vào các sòng bài, cá độ hoặc cơ sở game online và bắt làm việc quần quật 15 tiếng/ngày. Nhiều người không chịu nổi áp lực đã tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng đưa về nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Lừa tuyển việc làm rồi bán cho các điểm đánh bạc ở Campuchia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Nhiều người Việt Nam bị một số đối tượng trên mạng xã hội lừa tuyển sang Campuchia làm việc với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao, song thực chất bị  bán vào các sòng bài, cá độ hoặc cơ sở game online và bắt làm việc quần quật 15 tiếng/ngày. Nhiều người không chịu nổi áp lực đã tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng đưa về nước.