Các CĐCS tích cực phối hợp hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh |

Công đoàn trường và Công đoàn xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em".

Công đoàn xã Tích Giang phối hợp với Công đoàn trường THCS Tích Giang, Hội Chữ thập đỏ đã trao tặng 06 thiết bị học tập trực tuyến (điện thoại thông minh) cho 06 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây thực sự trở thành nguồn động lực giúp các em trong quá trình học tập online trong năm học 2021-2022.

Công đoàn nhà trường cho biết, thiết thực hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhà trường đã rà soát danh sách trường hợp học sinh khó khăn cần hỗ trợ đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em sớm có thiết bị điện tử phục vụ học tập trực tuyến với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ, Công văn số 99/LĐLĐ ngày 22.9.2021 của Liên đoàn Lao động huyện về việc vận động và tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện mua máy, thiết bị điện tử học tập trực tuyến trên địa bàn huyện.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho 7 con công nhân viên chức lao động, mỗi gia đình 3 triệu đồng để mua máy tính bảng.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng triển khai tổ chức vận động đoàn viên Công đoàn ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các cấp CĐ Thủ đô tuyên truyền tới đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc, vận động nguồn lực nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập hiệu quả.

Đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở vận động đoàn viên Công đoàn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị quản lý.

Đối với Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố vận động đoàn viên Công đoàn cơ sở trực thuộc. Mức vận động là mỗi đoàn viên Công đoàn ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; ủng hộ bằng hiện vật: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị thu phát sóng wifi, sim data… còn giá trị sử dụng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo hỗ trợ đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ

Kiều Vũ |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng – cho biết, từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐVN cho phép sử dụng nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời và đảm bảo sự hỗ trợ đến tận tay người đang làm nhiệm vụ.

300 suất quà từ kinh phí hiến máu gửi tặng nhân dân phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Cơ quan Bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đảm bảo hỗ trợ đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ

Kiều Vũ |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng – cho biết, từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐVN cho phép sử dụng nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời và đảm bảo sự hỗ trợ đến tận tay người đang làm nhiệm vụ.

300 suất quà từ kinh phí hiến máu gửi tặng nhân dân phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Cơ quan Bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.