Đảm bảo hỗ trợ đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ

Kiều Vũ |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng – cho biết, từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐVN cho phép sử dụng nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời và đảm bảo sự hỗ trợ đến tận tay người đang làm nhiệm vụ.

Xuất phát từ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, chủ trương của Tổng LĐLĐVN, Ban Công đoàn Quốc phòng đã có nhiều tham mưu, đề xuất, báo cáo với Tổng LĐLĐVN dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với lực lượng đoàn viên Công đoàn, người lao động trực tiếp chịu ảnh hưởng của COVID-19, các đối tượng F0, F1 và các đối tượng cách ly là đoàn viên Công đoàn, người lao động; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với những đối tượng này, Công đoàn Quốc phòng đều có sự hỗ trợ kịp thời bằng nguồn kinh phí tích lũy của tổ chức Công đoàn và bằng sự hỗ trợ của đoàn viên Công đoàn, người lao động các Công đoàn cơ sở. Theo đó, quan tâm hỗ trợ lực lượng đoàn viên Công đoàn, người lao động, nhất là lực lượng trong phía Nam đang trực tiếp chịu tác động của dịch bệnh.

Công đoàn Quốc phòng cũng tham mưu, đề xuất với Tổng LĐLĐVN dành nguồn kinh phí để hỗ trợ cho lực lượng cán bộ, nhân viên, học viên quân y đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở các bệnh viện, cơ sở điều trị trong 19 tỉnh phía Nam và hỗ trợ cho lực lượng quân y và học viên quân y tăng cường từ phía Bắc vào Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch với số lượng là gần 10.000 người, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Đại tá Nguyễn Đình Đức cho biết, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu.

Đối tượng gồm: Thứ nhất - lực lượng chính - là đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp dịch COVID-19. Thứ hai là các lực lượng tăng cường hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch, các chiến sĩ ở toàn bộ các đơn vị khắp các quân khu, quân đoàn; bộ đội biên phòng; hải quân, nhất là các lượng lượng của các học viện quân y, các bệnh viện lớn. Ban Công đoàn Quốc phòng đề xuất hỗ trợ đồng đều và chuyển kinh phí tới các đơn vị để phần hỗ trợ đến tận tay các đồng chí làm nhiệm vụ, tạo thành nguồn động lực. Sự hỗ trợ này nhằm tăng thêm nguồn dinh dưỡng trong khi làm nhiệm vụ và cũng tuyên truyền để các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị có sự tham gia đóng góp hỗ trợ thêm bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm, trang bị hỗ trợ cho phòng, chống dịch như quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

300 suất quà từ kinh phí hiến máu gửi tặng nhân dân phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Cơ quan Bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”.

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

300 suất quà từ kinh phí hiến máu gửi tặng nhân dân phía Nam

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết Công đoàn Cơ quan Bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch”.

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VƯƠNG TRẦN |

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.