Báo Lao Động phấn đấu hoàn thành tất cả mục tiêu đặt ra trong năm 2024

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 15.2, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã đến thăm, chúc Tết Báo Lao Động trong ngày làm việc đầu năm mới.

Cùng dự có bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho biết, năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể Báo Lao Động đã hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra. 7 năm qua, báo liên tục tăng trưởng, thu nhập của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên năm sau luôn cao hơn năm trước.

Trong năm 2024, mặc dù dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển đặt mục tiêu báo tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Cùng với đó, báo sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, có những bài viết nhìn nhận, phản ánh về kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn

“2024 là năm dự báo còn gặp nhiều khó khăn hơn năm 2023, nhưng tập thể báo sẽ đoàn kết để hoàn thành tất cả mục tiêu đặt ra” - ông Nguyễn Ngọc Hiển nói.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ghi nhận, biểu dương những kết quả báo đã đạt được trong năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn (từ tác động kéo dài của dịch COVID-19; tình hình địa chính trị thế giới; nền kinh tế còn nhiều hạn chế…) cũng như cạnh tranh thị trường báo chí… nhưng báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Báo Lao Động đã tuyên truyền tốt, xứng tầm các sự kiện lớn về mọi mặt của đất nước; phản ánh sâu đậm về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giúp xã hội hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn.

Báo còn làm tốt kinh tế báo chí, đảm bảo đời sống, không ngừng nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động. Sự phối hợp của báo với các liên đoàn lao động, công đoàn ngành, các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Báo đã có nhiều bài báo truyền tải kịp thời, sâu đậm các chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách, chăm lo cho người lao động. Ngoài ra, báo còn phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Nhấn mạnh trong năm 2024 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn, ông Ngọ Duy Hiểu chỉ đạo báo cần tiếp tục triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam...

Cùng với đó, báo cần triển khai các bài viết nhìn nhận kết quả đạt được của Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, từ đó thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh thông tin về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo cần tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau cánh cửa phòng truyền thống Báo Lao Động

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Mỗi khi đặt chân vào phòng truyền thống của tờ báo bước sang tuổi 95, chúng tôi luôn cảm thấy trong mình dâng lên một niềm tự hào khôn xiết. Đó là hành trình có máu, có mồ hôi, nước mắt, công sức của biết bao nhiêu con người để tờ Báo Lao Động vững vàng vị trí, tâm thế như ngày hôm nay.

Cùng Báo Lao Động lên rừng xuống biển

Tản mạn của Vĩnh Quyền |

Lý do các anh ở tòa soạn Lao Động Chủ nhật đặt vấn đề tôi về báo hẳn là do đọc phóng sự/bút ký của tôi trên Văn nghệ, Sông Hương, Đất Quảng... Còn tôi nhận lời bởi nhiều lý do: Được lên rừng xuống biển, được viết phóng sự/ bút ký yêu thích, và lương mới cao gấp ba so lương hiện có. Lao Động Chủ nhật bấy giờ, 1990, là tờ báo sang trọng: Offset 4 màu khổ lớn đầu tiên ở Việt Nam và phát hành mỗi số trên 80 nghìn bản.

Báo Lao Động: Vững vàng số 1 - Khát vọng 100 năm

Linh Anh |

Ngay dưới măng - sét tờ báo in Lao Động ra mỗi ngày, có một hàng chữ ngay ngắn: “Tờ báo số một bảo vệ quyền lợi người lao động”.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Xe 7 chỗ gặp tai nạn, lao xuống vực sâu 20 mét trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị ​​​​- Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường nơi chiếc xe ôtô 7 chỗ gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, ngấp nghé 79 triệu đồng/lượng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Đằng sau cánh cửa phòng truyền thống Báo Lao Động

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Mỗi khi đặt chân vào phòng truyền thống của tờ báo bước sang tuổi 95, chúng tôi luôn cảm thấy trong mình dâng lên một niềm tự hào khôn xiết. Đó là hành trình có máu, có mồ hôi, nước mắt, công sức của biết bao nhiêu con người để tờ Báo Lao Động vững vàng vị trí, tâm thế như ngày hôm nay.

Cùng Báo Lao Động lên rừng xuống biển

Tản mạn của Vĩnh Quyền |

Lý do các anh ở tòa soạn Lao Động Chủ nhật đặt vấn đề tôi về báo hẳn là do đọc phóng sự/bút ký của tôi trên Văn nghệ, Sông Hương, Đất Quảng... Còn tôi nhận lời bởi nhiều lý do: Được lên rừng xuống biển, được viết phóng sự/ bút ký yêu thích, và lương mới cao gấp ba so lương hiện có. Lao Động Chủ nhật bấy giờ, 1990, là tờ báo sang trọng: Offset 4 màu khổ lớn đầu tiên ở Việt Nam và phát hành mỗi số trên 80 nghìn bản.

Báo Lao Động: Vững vàng số 1 - Khát vọng 100 năm

Linh Anh |

Ngay dưới măng - sét tờ báo in Lao Động ra mỗi ngày, có một hàng chữ ngay ngắn: “Tờ báo số một bảo vệ quyền lợi người lao động”.