Tổng LĐLĐVN tổ chức chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”

Hà Anh - Đình Trọng |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) về quê dịp Tết Nguyên đán 2024 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028… Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”.

Tạo điều kiện để ĐV, NLĐ về quê đón Tết

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, thông qua Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” (Chương trình) tạo điều kiện để ĐV, NLĐ về quê đón Tết, trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc thuận lợi, nhanh chóng, an toàn.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”. Trong đó có 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa khoảng 675 ĐV, NLĐ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tổ chức gặp gỡ, chúc Tết ĐV, NLĐ trước khi lên chuyến bay tập trung miễn phí về quê tại sân bay đi và tại sân bay đến. Thời gian tổ chức từ ngày 6 - 8.2.2024 (tức ngày 27 - 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Sân bay đi là tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh); sân bay đến là tại các sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (Thành phố Hà Nội), Cát Bi (Thành phố Hải Phòng).

Đối tượng được hỗ trợ là ĐV, NLĐ đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30.11.2023, tại TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh; có quê tại các tỉnh phía Bắc (từ tỉnh Nghệ An trở ra), có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cam kết quay trở lại doanh nghiệp, đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Để được nhận hỗ trợ, ĐV, NLĐ phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, địa phương nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đã được tặng thưởng Bằng khen và các giải thưởng của Tổng LĐLĐVN; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương của Chủ tịch nước trong giai đoạn 2018 - 2023; từ 3 năm trở lên chưa về quê đón Tết; mỗi ĐV, NLĐ thuộc đối tượng này được đi kèm không quá 2 người thân (chồng/vợ, bố, mẹ, con)…

Cùng với “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”, Tổng LĐLĐVN còn phối hợp tổ chức Chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” dành cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong lao động và hoạt động công đoàn đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh có quê tại các tỉnh phía bắc, có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cam kết quay trở lại làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Trong Chương trình, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, chúc Tết, tặng quà cho ĐV, NLĐ trước khi lên tàu về quê đón Tết. Thời gian tổ chức, bắt đầu 13 giờ 15 phút, ngày 6.2.2024 (đúng 14 giờ 00 phút tàu rời ga Biên Hòa, Đồng Nai); với số lượng khoảng 200 ĐV, NLĐ.

Đoàn viên, NLĐ mừng rơi nước mắt

Ngày 31.1, đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tổ chức một đợt trao tặng vé máy bay đầu tiên cho những ĐV, NLĐ khó khăn nhiều năm chưa được về quê đón Tết. Đợt này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức trao tặng 32 vé máy bay khứ hồi cho 32 công nhân về quê các tỉnh miền Bắc đón Tết.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, những công nhân nhận được vé máy bay đều là những người có quê ở các tỉnh miền Bắc. Hầu hết người lao động đều trong cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê ăn Tết. Qua sự hỗ trợ này, các đơn vị mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, giúp ĐV, NLĐ thực hiện ước muốn được sum vầy bên gia đình dịp Tết sau nhiều năm xa cách.

Sau khi nhận vé máy bay, 32 ĐV, NLĐ đã di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay về sân bay Nội Bài sau đó di chuyển về các tỉnh phía Bắc. Cầm tấm vé trên tay, những ĐV, NLĐ xa quê không khỏi xúc động và hồi hộp chờ đợi giờ lên máy bay về quê.

Chị Trần Thị Hạnh, làm công nhân ở Bình Dương, 3 năm rồi chưa về quê ở Hà Nội. Chị Hạnh xúc động chia sẻ: “Do điều kiện khó khăn, 3 năm rồi hai vợ chồng tôi cùng con nhỏ chưa về quê. Lần này được tổ chức Công đoàn vận động nhà tài trợ tặng vé máy bay miễn phí về quê, tôi mừng lắm. Tôi xin gửi lời cảm ơn Công đoàn và nhà tài trợ”.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng cho hay, ngày 28 Tết tới đây, sẽ có thêm 20 ĐV, NLĐ khó khăn nữa được Tổng LĐLĐVN tặng vé máy bay về quê đón Tết. Ngoài chương trình trao tặng vé máy bay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng 1.450 vé tàu cho công nhân các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê đón Tết. Trong đó, có 450 vé do Tổng LĐLĐVN trao tặng, 1.000 vé của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên cơ sở thì tổ chức tặng khoảng 3.500 vé xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ tiền hoặc phối hợp Ban giám đốc các công ty tổ chức xe đưa đón người lao động về quê và quay lại Bình Dương sau Tết.

Hà Anh - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều gia đình chủ nhà trọ ở TPHCM đã tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người lao động ở trọ như tặng quà, làm tiệc, mời ca sĩ hát cho công nhân nghe. LĐLĐ TPHCM cũng tổ chức họp mặt, tặng quà (1 triệu đồng/phần) hơn 90 gia đình công không về quê ăn Tết nhân nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết mang dấu ấn công đoàn

Bảo Hân |

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù như Sa Pa

AN AN |

Nhà nghiên cứu khí tượng đã phân tích một số nguyên nhân khiến sáng nay (2.2), Hà Nội xuất hiện tình trạng sương mù trắng xoá như Sa Pa.

Một Cục Dự trữ mời 8 gói thầu mua gạo thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị nhà thầu “bỏ chạy”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải thông tin nhiều doanh nghiệp “bỏ chạy” sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Cá biệt, có Cục Dự trữ mời 8 gói thầu thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị “bỏ chạy”.

Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo

ANH TÚ - DI PY |

TPHCM - Trưa 2.2, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không thuộc phạm tội có tổ chức. Tòa tuyên bị cáo Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo.

Giới hạn dành cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam cần chứng minh năng lực ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Góc nhìn thể thao số 148 có buổi trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc để lắng nghe những chia sẻ của anh về tuyển Việt Nam và câu chuyện thưởng thức bóng đá trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều chủ nhà trọ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều gia đình chủ nhà trọ ở TPHCM đã tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người lao động ở trọ như tặng quà, làm tiệc, mời ca sĩ hát cho công nhân nghe. LĐLĐ TPHCM cũng tổ chức họp mặt, tặng quà (1 triệu đồng/phần) hơn 90 gia đình công không về quê ăn Tết nhân nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán

Mai Chi |

Ngày 30.1, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hải Phòng cho biết, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật để chào mừng năm mới.

Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết mang dấu ấn công đoàn

Bảo Hân |

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.