Bản tin Công đoàn ngày 8.9

PV |

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ; LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao 100 suất học bổng cho con đoàn viên công đoàn...

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Phú Thọ (9.10.1947 - 9.10.2017), vừa qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình về nguồn, dâng hương, báo công tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - nguyên sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của CĐ Việt Nam ngày nay), tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã dâng hoa, dâng hương, đồng thời dành một phút mặc niệm, thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng Lâm đã tri ân công lao của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời báo công những kết quả mà tổ chức CĐ tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Hứa trước anh linh của lãnh tụ, tổ chức CĐ, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ tiếp tục kế thừa những kết quả của các thế hệ đi trước, nguyện phấn đấu, rèn luyện lãnh đạo hoạt động CĐ, phong trào CNVCLĐ trong tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và đoàn viên, CNVCLĐ. Hoàng Tuấn

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Trao 100 suất học bổng cho con đoàn viên công đoàn

Trong tháng 8.2017, các cấp CĐ trong tỉnh Bình Dương đã thành lập được 20 CĐCS, kết nạp 5.268 đoàn viên CĐ; giải thể 11 CĐCS, giảm 3.127 đoàn viên CĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 3.169 CĐCS với 674.596 đoàn viên CĐ so với 747.573 CNLĐ trong các đơn vị có tổ chức CĐ. LĐLĐ tỉnh đã phát động chương trình “Tập sách yêu thương” đến các cấp CĐ để hỗ trợ các con em CNLĐ nhân dịp đầu năm học mới, đến nay đã vận động hơn 18.000 quyển tập, 8.000 quyển sách và hơn 148 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 1 “Mái ấm CĐ”, 100 suất học bổng và tập cho các cháu học sinh là con đoàn viên, ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) với tổng số tiền 100 triệu đồng. V.Đ

CĐ Caosu Việt Nam nâng cao kiến thức cho cán bộ nữ công

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ công, CĐ Cao su Việt Nam đã hướng dẫn cho CĐ cơ sở tổ chức “Hội thi cán bộ nữ công xuất sắc” năm 2017 tiến tới hội thi cấp ngành vào tháng 10.2017. Đây cũng là hình thức tập huấn, đào tạo cán bộ thông qua hình thức này giúp cho cán bộ nữ công bổ sung được nhiều kỹ năng cũng như kiến thức để áp dụng vào hoạt động của mình. Theo ghi nhận của CĐ ngành, đến nay đã có 8/18 đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức xong hội thi. Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ luôn được CĐ các đơn vị phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt. Các chế độ chính sách như lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện bữa ăn giữa ca, chi trả chế độ độc hại... luôn kịp thời.  N.C

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Nam Định và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2022. Theo đó, hai bên thống nhất 10 nội dung trong chương trình phối hợp thể hiện rõ trách nhiệm của hai bên: Tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVI; đẩy mạnh và xây dựng điểm sáng các phong trào như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tuyên truyền cho chị em về giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vấn đề gia đình, trẻ em... Q.Chi

CĐ các KCN-CX Hà Nội: Thành lập CĐCS Cty TNHH ELK Vina

Công ty trách nhiệm hữu hạn ELK Vina là một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hiện đang hoạt động sản xuất trong KCN Thạch Thất - Quốc Oai. Được sự tuyên truyền, vận động, giúp đỡ của CĐ các KCN-CX Hà Nội, nhận thức được lợi ích của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp, Giám đốc Cty và tập thể NLĐ đã đề nghị CĐ các KCN-CX Hà Nội kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS. Vừa qua, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã tổ chức ra mắt CĐCS Cty ELK Vina, quyết định kết nạp 34 NLĐ đang làm việc tại Cty vào tổ chức CĐ, chỉ định Ban Chấp hành CĐCS lâm thời gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Tính đến ngày 7.9, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã thành lập được 11/14 CĐCS đạt 73,33%, kết nạp mới 9.459/15.000 đoàn viên, đạt 63,06% kế hoạch giao. Q.T

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó hiếu học

Nhân dịp năm học mới 2017-2018, các cấp CĐ trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ vượt khó hiếu học. Tính đến nay đã có 13/15 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức trao 2.581 suất học bổng với tổng trị giá 1,525 tỉ đồng. Riêng LĐLĐ tỉnh đã trao 49 suất học bổng với tổng trị giá 49,5 triệu đồng (trong đó có 9 suất dài hạn và 40 suất ngắn hạn) đồng thời tổ chức vinh danh và trao thưởng 1 học sinh có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Olympic Toán quốc tế. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức trao 500 balô cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam. T.C

LĐLĐ TP.Hà Nội: Đào tạo lý luận nghiệp vụ cho 20 cán bộ Công đoàn Lào

LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với Trường Đại học CĐ Việt Nam tổ chức lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác CĐ đối với 20 cán bộ Liên hiệp CĐ TP.Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và Luông Phar Băng, từ ngày 13.8 đến ngày 25.9. Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phong trào công nhân, CĐ thế giới và Việt Nam; tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ Việt Nam và những kinh nghiệm thực tế của LĐLĐ TP.Hà Nội trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ trên địa bàn thủ đô. Đồng thời, các học viên được cùng nhau thảo luận, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động của cán bộ CĐ, thông qua việc học tập ở trên lớp, kết hợp với việc đi nghiên cứu thực tế tại các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành và CĐCS trên địa bàn thủ đô và các LĐLĐ tỉnh, thành phố có quan hệ phối hợp công tác. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được Trường Đại học CĐ Việt Nam cấp chứng chỉ. Đ.T

PV
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.