Bắc Ninh thành lập tổ thường trực hỗ trợ chống dịch khu công nghiệp

Huy Tuấn |

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 330.000 lao động, trong đó có hơn 70% là lao động ngoại tỉnh. Cùng với đó là hơn 10.000 chuyên gia đến từ nước ngoài. Tính đến ngày 12.5, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc trong 3 khu công nghiệp trên địa bàn 3 huyện Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động về công tác chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thành lập các tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng đang được thực hiện nghiêm ngặt các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 12.5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động Tại KCN VSIP (Từ Sơn, Bắc Ninh) - nơi tập trung 36.000 công nhân của gần 100 doanh nghiệp, các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Công nhân khi đến làm việc đều phải thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên và giãn cách theo đúng quy định.

Ông Lê Trung - Giám đốc phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh - cho biết, đơn vị đã thành lập Tổ an toàn COVID-19 trong khu công nghiệp. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện khai báo hành trình và sức khỏe hằng ngày.

Doanh nghiệp này cũng đã làm xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên vào ngày 7.5 và có 100% mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Hiện tại, công ty đã đóng cửa các công viên, khu thể thao, tập gym ngoài trời, không để người dân tụ tập trong phạm vi KCN.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam, một doanh nghiệp nằm trong KCN VSIP cho biết, công ty cũng đã thành lập một tổ chỉ huy phòng chống COVID-19.

“Mỗi phòng ban sẽ có một người tham gia vào tổ này phụ trách toàn bộ các công tác an toàn công nhân viên trong tổ mình. Cùng với đó, công ty đã thành lập 43 tổ an toàn COVID-19 và các phương án ứng phó với dịch COVID-19” - đại diện Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, để phòng chống dịch COVID-19, Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam cũng tiến hành khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt đối với công nhân viên khi đi làm và khi tan ca ở tất cả các cửa ra vào. Đồng thời, toàn bộ xe của khách hàng, nhà cung cấp ra vào công ty, khu vực làm việc của công nhân, toàn bộ công ty... đều được khử khuẩn.

Canon dừng hoạt động khi phát hiện công nhân mắc COVID-19

N.V.T (27 tuổi, Hữu Lũng, Lạng Sơn) là công nhân làm việc trong Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Quế Võ) cho biết, ngày 9.5, khi đang ở khu ký túc xá của công ty thì nhận được tin một công nhân làm cùng công ty Canon đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Gia Bình.

“Chúng tôi được quản lý thông báo công ty sẽ dừng hoạt động và chuẩn bị tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 với hơn 1.000 công nhân trong khu Ký túc xá” - anh N.V.T kể.

Nam công nhân quê Lạng Sơn cho biết, một số công nhân khác cũng tỏ ra lo lắng nhưng sau khi được lãnh đạo công ty động viên tất cả cảm thấy vững tin hơn. Tất cả đều động viên nhau tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Chiều 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua truy vết ca F0 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam đã rà soát được 40 F1; 533 F2 và đã lấy 1.998 mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 trường hợp dương tính đêm ngày 11.5.2021.

Đến trưa ngày 12.5, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ khu nhà Ký túc xá công ty Canon và chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hillview, với 1.300 người, đa phần đều là công nhân.

Còn T.V.S (27 tuổi, Bắc Ninh) công nhân công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong) cho biết, chiều 11.5, cơ quan chức năng công bố 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thì ngay trong đêm, toàn bộ công nhân của công ty đã được lấy mẫu xét nghiệm.

“Việc lấy mẫu được thực hiện xuyên đêm, ngay tại phân xưởng của công ty. Tất cả các công nhân được hướng dẫn đứng giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch. Chúng tôi vững tin hơn khi biết cả 2 công nhân đều đã được yêu cầu nghỉ ở nhà trước gần 10 ngày khi phát hiện dương tính với virus” - anh S nói với phóng viên.

Theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, tính đến 6h sáng ngày 12.5, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã truy vết, rà soát được 49 F1 và 1.166 F2, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho 1.160 mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp F1, F2 và công nhân của công ty. Tất cả đã có kết quả âm tính.

Trong khi đó, các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 tại công ty TNHH công nghệ Johnson Health Việt Nam (KCN Thuận Thành 2) đã truy vết, rà soát được 27 F1, 589 F2 và lấy 2.800 mẫu xét nghiệm, hiện vẫn đang chờ kết quả.

Thành lập tổ thường trực hỗ trợ KCN chống dịch

Ngày 11.5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh thành lập ngay một nhóm thường trực để hỗ trợ kịp thời cho các KCN trong việc thực hiện các kế hoạch phòng chống COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thành lập và hướng dẫn hoạt động “Tổ an toàn COVID-19” đến từng tổ/phân xưởng/dây chuyền sản xuất tại tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chống dịch trong KCN là “mặt trận” nóng

Trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 8.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, ngoài “mặt trận” cộng đồng, Bắc Ninh cần lưu ý chống dịch COVID-19 trong 4 mặt trận khác.

“Trong đó “nóng” bậc nhất là “mặt trận” trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Bắc Ninh cần rút kinh nghiệm từ bài học Hải Dương cách đây không lâu”” - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

3 nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi chống dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh

PHAN LOAN |

Tình hình dịch bệnh ở Thuận Thành, Bắc Ninh đang diễn biến phức tạp. Tại đây, do làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng nóng, 3 nữ nhân viên y tế đã kiệt sức, ngất xỉu.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Công ty Canon tại Bắc Ninh dừng hoạt động

PHAN LOAN |

Công ty TNHH Canon đã dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 là công nhân của công ty.

Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Bảo Hân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tiếp nhận mọi sự ủng hộ, hỗ trợ người lao động và chung tay với cộng đồng hỗ trợ người dân Bắc Ninh đang công tác và điều trị trong các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung bằng hiện vật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi chống dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh

PHAN LOAN |

Tình hình dịch bệnh ở Thuận Thành, Bắc Ninh đang diễn biến phức tạp. Tại đây, do làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng nóng, 3 nữ nhân viên y tế đã kiệt sức, ngất xỉu.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Công ty Canon tại Bắc Ninh dừng hoạt động

PHAN LOAN |

Công ty TNHH Canon đã dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 là công nhân của công ty.

Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Bảo Hân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tiếp nhận mọi sự ủng hộ, hỗ trợ người lao động và chung tay với cộng đồng hỗ trợ người dân Bắc Ninh đang công tác và điều trị trong các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung bằng hiện vật.