Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ học phí, người lao động nhẹ gánh lo

Trí Độ |

Việc thực hiện miễn giảm - hỗ trợ học phí cho học sinh nhiều cấp học trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp cho các gia đình công nhân lao động vơi bớt khó khăn.

Hỗ trợ học phí là hỗ trợ đời sống của công nhân lao động

Năm học 2022 - 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai việc miễn giảm hoàn toàn, hỗ trợ một phần học phí cho nhiều cấp học, đem đến niềm vui cho công nhân lao động.

Chị Nguyễn Thị Hiền - công nhân tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (TP Vũng Tàu) cho biết, gia đình có 2 cháu vừa học xong lớp 2 và lớp 7. Trong năm học vừa qua, cả hai cháu đều không phải đóng học phí khi đi học. “Nhờ đó đã giảm bớt rất nhiều áp lực cuộc sống, trong hoàn cảnh vật giá leo thang như hiện nay. Điều này hỗ trợ tạo điều kiện cho các cháu đến trường học tập, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với người lao động” - chị Hiền nói.

Chị Phương Thảo (người dân phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) cho biết, hoàn cảnh gia đình cũng không sung túc khi chồng làm trong một công ty nhưng đang khó khăn về công việc, còn bản thân làm việc tự do. Cả hai vợ chồng có một cháu học mẫu giáo 4 tuổi tại trường công lập trên địa bàn.

“Con tôi chỉ đóng học phí khoảng 105.000 đồng/tháng, được miễn giảm gần 200.000 đồng. Tuy không nhiều nhưng cũng giúp giảm gánh lo phần nào khi công việc của cả hai vợ chồng còn đang khó khăn” - chị Thảo cho biết.

Việc miễn giảm, hỗ trợ học phí cho nhiều cấp học đã được Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện từ 1.9.2022.

Chi hơn 678 tỉ đồng để miễn giảm, hỗ trợ học phí

Theo kế hoạch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dành hơn 110,5 tỉ đồng để hỗ trợ một phần học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi; học sinh THPT công lập và ngoài công lập, học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn. Công tác hỗ trợ được thực hiện theo hình thức giao dự toán cho các cơ sở giáo dục công lập; thực hiện chi trả cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trước ngày 10 hàng tháng.

Đồng thời, tỉnh đã có kế hoạch chi hơn 568 tỉ đồng để hỗ trợ 100% học phí (theo mức học phí công lập) cho trẻ 5 tuổi đến năm 2024; và học sinh THCS đến năm 2025. Trong đó, riêng năm học 2022-2023 số tiền hỗ trợ học phí cho những cấp học này ước tính khoảng 140 tỉ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, trẻ 5 tuổi sẽ được miễn học phí vào năm học 2024-2025; học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026. “Do vậy, địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ có thời hạn, để khi thời gian hỗ trợ học phí của địa phương chấm dứt thì những cấp học này cũng được miễn học phí theo chính sách chung của cả nước. Riêng bậc Tiểu học công lập hiện nay đã không phải đóng học phí theo qui định” - bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho rằng, việc miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh là sự chia sẻ của chính quyền địa phương cùng người dân, nhất là công nhân lao động và người dân vùng nông thôn trong hoàn cảnh chi phí cuộc sống tăng cao. Ngoài việc góp phần thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điều này còn là bước đến gần hơn xu hướng giáo dục bắt buộc, miễn học phí theo xu thế phát triển của thế giới.

Trí Độ
TIN LIÊN QUAN

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn bộ dự án BOT trên toàn quốc

Nhóm PV |

Những nhóm vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cử tri gồm: giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; trách nhiệm quản lý Nhà nước trong hoạt động kiểm định... là những nội dung được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đăng đàn trả lời trong phiên sáng nay. 

Huế kỷ luật cảnh cáo cán bộ say xỉn, cởi quần áo, chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Huế - Cán bộ ở Huế say xỉn, có hành động phản cảm đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Dân kẹt vùng lòng hồ, khu tái định cư vẫn dang dở

BẢO TRUNG |

Tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) - dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng, vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa được di dời, dù chậm tiến độ đã hơn 10 năm nay. Trong khi đó, khu tái định cư vẫn trong tình trạng dang dở, chưa hoàn thiện để đón dân...

Áp lực của tiền vệ Quang Hải

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải đang đối mặt với không ít áp lực sau mùa giải không thành công cùng Pau FC.

Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.

Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.