Hậu Giang thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Văn Sỹ |

Sáng ngày 15.12, thông tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang, đối với khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn trực thuộc huyện, thị xã, thành phố), mức hỗ trợ học phí được quy định như sau: Cấp tiểu học và THCS 240.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT 235.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 220.000 đồng/học sinh/tháng; còn cấp mầm non 208.000 đồng/học sinh/tháng.

 
Quang cảnh khai giảng năm học 2022 – 2023 tại Trường THCS Nguyễn Trãi (tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Mỹ Xuyên

Cũng theo Nghị quyết, một số cấp học thuộc khu vực nông thôn (gồm các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố) có mức hỗ trợ học phí chỉ bằng 1/3 so với khu vực thành thị.

Cụ thể là cấp mầm non 65.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 70.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THPT 165.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 135.000 đồng/học sinh/tháng.

 
HĐND tỉnh quy định hỗ trợ học phí đối với cấp tiểu học và THCS 70.000 đồng/học sinh/tháng. Ảnh: Thúy Vy

Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, HĐND tỉnh Hậu Giang đã quy định mức hỗ trợ học phí đối với cấp mầm non 15.000 đồng/học sinh/tháng; cấp tiểu học và THCS 20.000 đồng/học sinh/tháng; cấp THPT 65.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THPT 35.000 đồng/học sinh/tháng; giáo dục thường xuyên cấp THCS không được hỗ trợ.

 
Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Hậu Giang, mức hỗ trợ học phí cấp mầm non 65.000 đồng/học sinh/tháng. Ảnh: Văn Sỹ

Theo HĐND tỉnh Hậu Giang, đầu năm 2022 đến nay, người dân trong tỉnh đang phục hồi kinh tế sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và vật giá của hầu hết các mặt hàng thiết yếu tăng cao.

Vì vậy, mức thu học phí theo Nghị quyết 11 (ban hành ngày 6.7.2022) quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 tăng tương đương 3,5 lần so với mức thu học phí năm học 2021-2022 đã tạo áp lực đối với phụ huynh trong chi phí lo cho con em đến trường, đặc biệt là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế cho nên, việc hỗ trợ học phí trong năm học 2022-2023 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Chọn trường công hay trường tư: Học phí có phải điều quan trọng nhất?

Nhóm PV |

Học phí trường công thường rẻ hơn hẳn so với các trường tư hay trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng chất lượng dạy học và triết lý của nhà trường phù hợp sự phát triển của con mới là điều quan trọng nhất khi quyết định cho con theo học.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Hàng trăm sinh viên mong sớm nhận được tiền hỗ trợ đóng học phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng trăm sinh viên ngành sư phạm theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang mong ngóng sớm được nhận tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chọn trường công hay trường tư: Học phí có phải điều quan trọng nhất?

Nhóm PV |

Học phí trường công thường rẻ hơn hẳn so với các trường tư hay trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng chất lượng dạy học và triết lý của nhà trường phù hợp sự phát triển của con mới là điều quan trọng nhất khi quyết định cho con theo học.

Sinh viên ngành y mong mỏi được hỗ trợ học phí, tăng lương khởi điểm

Phùng Nhung |

Sinh viên ngành y có chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp. Nhiều sinh viên mong mỏi cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng, yên tâm học tập.

Hàng trăm sinh viên mong sớm nhận được tiền hỗ trợ đóng học phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng trăm sinh viên ngành sư phạm theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang mong ngóng sớm được nhận tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo chính sách của Nghị định 116 năm 2020.