Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Đông nghẹt bệnh nhi nhập viện

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 1 tuần đã có hàng nghìn bệnh nhi đến khám bệnh liên quan đến các bệnh lí như tay chân miệng và sốt xuất huyết. Trong số đó 20% bệnh nhi phải nằm viện nội trú vì tình trạng bệnh tiến triển nặng cần được theo dõi tích cực.

Bệnh nhi C.C.T (2,5 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) là một trong số hơn 50 bệnh nhi tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh. Theo gia đình chia sẻ, gia đình sống xung quanh nhiều cây cối nên vào mùa mưa thường có nhiều muỗi phát triển. Tuy nhiên, không nghĩ con mình bị nhiễm sốt xuất huyết. Vào ngày đầu bệnh nhi cảm thấy sốt nóng, gia đình đưa đi mua thuốc gần nhà. Tình hình sốt kéo dài liên tục 3 ngày nên gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và được nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết độ 2 gần chuyển sang độ 3.

Không chỉ có tình hình sốt xuất huyết phức tạp mà bệnh lí tay chân miệng đang hoành hành. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1, dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp. Ngoài 1 ca bệnh ngày 5.6 tử vong, hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận trung bình từ 20-30 bệnh nhi nhập viện điều trị vì tay chân miệng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Hạnh Đan - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, điều trị bệnh nhi mắc tay chân miệng đã trở nặng đang là thách thức lớn với bác sĩ. Bởi thường nếu trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng thì biến chứng tử vong rất lớn. Chính vì vậy, việc đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời nếu thấy các dấu hiệu chuyển nặng như sốt trên 3 ngày, trẻ ngủ giật mình liên tục, nôn ói...

Dịch chồng dịch đe dọa TP Hồ Chí Minh

Mới đây, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa kí văn bản khẩn về tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng trong bối cảnh ca nhiễm tăng nhanh trong 2 tuần qua, xuất hiện virus gây bệnh nặng.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở ngành, UBND quận huyện, TP Thủ Đức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, chú ý khu vực nguy cơ cao như điểm trông giữ trẻ, trường mầm non, tiểu học, khu dân cư/khu nhà trọ có nhiều trẻ em; Xử lí ổ dịch kịp thời, hạn chế lây lan.

Khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng cần theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng; Chuẩn bị sẵn sàng việc thu dung, điều trị theo đúng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế; Chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị liên quan, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và cộng đồng; Phát hiện, cách ly sớm ca bệnh, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) theo dõi, giám sát việc cập nhật danh sách ca bệnh, ổ dịch lên hệ thống quản lí giám sát bệnh truyền nhiễm đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình dịch bệnh thực tế của địa phương.

Trước đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đều có kết quả PCR dương tính với EV71, kiểu gene B5. Kiểu gene này được tìm thấy đầu tiên ở Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2007, tại TP Hồ Chí Minh năm 2015, 2018.

Số ca mắc tay chân miệng đang thấp hơn cùng kì năm 2022 nhưng sự xuất hiện trở lại của EV71 được cho là đáng lo ngại. Để chủ động ứng phó khi dịch bệnh diễn tiến phức tạp, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Cục Quản lí dược hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị (2 loại thuốc Phenobarbital truyền tĩnh mạch, Gamma Globulin truyền tĩnh mạch).

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đã hết thuốc Phenobarbital (giảm co giật) và thuốc IVIG (điều trị bệnh tay chân miệng độ nặng). 1 lọ thuốc Phenobarbital có giá khoảng 3.000.000 - 4.000.000 đồng/lọ. Các bệnh viện đang khẩn cấp tổ chức đấu thầu và nhập nguồn thuốc về đề phòng dịch bệnh bùng phát.
Ngày 5.6, Cục Quản lí Dược - Bộ Y tế có văn bản thông tin về việc Cục đã nhận được công văn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng (Immunoglobulin, Phenobarbital) khi tình hình diễn biến phức tạp.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thùy Linh |

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu phòng bệnh sau khi phát hiện 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên

Lệ Hà |

Ngày 2.6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ 5.5 - 30.5.2023 tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò.

Thêm 1 địa phương công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong gần 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò xảy ra khiến 47 con bò mắc bệnh, 3 con bò chết do bệnh với trọng lượng 180kg.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Người dân lo lắng dịch bệnh gia tăng sau nghỉ lễ

Thuỳ Dương - Thiện Nhân |

Năm nay, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương gần với 30.4 - 1.5, người lao động được nghỉ dài ngày. Nhiều người có kế hoạch đi du lịch, vui chơi tại nhiều địa điểm. Trước thông tin xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng thời gian gần đây, rất nhiều người tỏ ra lo ngại.

Bụi mù mịt bên trong công ty có 3 người chết vì bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Những hình ảnh từ clip được quay tại dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An) cho thấy: Có lượng bụi rất lớn phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Châu Tiến là doanh nghiệp đã có 3 người chết, 5 người nguy kịch vì bụi phổi.

Dân đi ngược chiều bất chấp phân luồng tuyến đường trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Phớt lờ biển cấm lưu thông ngược chiều tại đường Yersin (Quận 1), nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm.

Mỹ nhân Việt cãi nhau như chợ vỡ trên truyền hình là chiêu trò đã cũ

Bình An |

Màn cãi vã tranh giành chỗ đứng ầm ĩ suốt những ngày qua giữa cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương và Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu là chiêu trò rất cũ của The Face.

Đề nghị bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thùy Linh |

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu phòng bệnh sau khi phát hiện 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên

Lệ Hà |

Ngày 2.6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ 5.5 - 30.5.2023 tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò.

Thêm 1 địa phương công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong gần 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò xảy ra khiến 47 con bò mắc bệnh, 3 con bò chết do bệnh với trọng lượng 180kg.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Người dân lo lắng dịch bệnh gia tăng sau nghỉ lễ

Thuỳ Dương - Thiện Nhân |

Năm nay, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương gần với 30.4 - 1.5, người lao động được nghỉ dài ngày. Nhiều người có kế hoạch đi du lịch, vui chơi tại nhiều địa điểm. Trước thông tin xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng thời gian gần đây, rất nhiều người tỏ ra lo ngại.