Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Công đoàn Lào

Hà Anh |

Từ ngày 22-26.5.2023, đoàn đại biểu Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Phạm Hoài Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Tiếp đoàn công tác có Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào Vanhsaveng Oudthachack. 

Tại buổi làm việc hai bên đã có những trao đổi về cơ cấu tổ chức, tình hình lao động, việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động; chia sẻ về những khó khăn và kinh nghiệm để phát triển đoàn viên, cũng như chia sẻ thông tin và trao đổi học hỏi về tình hình hoạt động công đoàn mỗi nước, mong muốn hợp tác, giao lưu, giúp đỡ để gắn chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa công đoàn hai nước trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi thêm về lĩnh vực đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải đường biển của Việt Nam, các công trình giao thông công chính trong điều kiện hiện nay.

Cán bộ Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao đổi với cán bộ Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải VN
Cán bộ Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao đổi với cán bộ Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải VN

Chia sẻ thông tin với phía bạn, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương cũng cho biết hiện nay Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đang tập trung triển khai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu: Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tặng quà cán bộ Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải VN
Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tặng quà cán bộ Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải VN

Trong công tác đối ngoại hiện nay, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đang có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Hội đồng Công đoàn Giao thông Vận tải Nhật Bản (Japanese Council of Transport Workers’ Unions), Liên đoàn Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Hàng năm các bên đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi về tình hình hoạt động công đoàn tại mỗi nước, cùng học hỏi kinh nghiệm, phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào (bên trái) trao quà tới Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào (bên trái) trao quà tới Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương. Ảnh: Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

Nhân dịp này, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến chào xã giao Bộ Công chính và Vận tải Lào và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt khó

Hiểu Hùng |

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2023, vừa qua, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi người lao động một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội.

5 bệnh viện tư nhân tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong tỉnh, hiện nay nhiều công nhân muốn được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở công lập ngoài giờ hành chính.

Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong việc đảm bảo an toàn giao thông

Hà Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch của Ban ATGT tỉnh về triển khai thực hiện Năm ATGT 2023, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong đoàn viên, người lao động.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm bao lâu được rút chế độ 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công ty TNHH PouYuen dự kiến chi 525 tỉ đồng cho người mất việc; Người hưởng lương hưu cao nhất nước là hơn 120 triệu đồng/tháng; Người thợ lò có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; Người lao động đóng bảo hiểm bao lâu được rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Học phí đại học công lập năm 2023 lên đến hàng trăm triệu đồng

Vân Trang |

Học phí ngành chất lượng cao ở một số trường đại học công lập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Giá vàng hôm nay 28.5: Thua lỗ gần 1 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.5 kết thúc một tuần giao dịch ảm đạm của kim loại quý. Người mua vàng trong nước thua lỗ gần 1 triệu đồng/lượng nếu đầu tư vàng SJC lướt sóng.

Siêu bão Mawar mạnh nhất thế giới năm 2023 sắp đổ bộ Philippines

Khánh Minh |

Siêu bão Mawar đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2023 trên toàn cầu, đang trên đường đổ bộ vào Philippines, theo Trung tâm cảnh báo bão chung.

Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt khó

Hiểu Hùng |

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2023, vừa qua, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi người lao động một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội.

5 bệnh viện tư nhân tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong tỉnh, hiện nay nhiều công nhân muốn được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở công lập ngoài giờ hành chính.

Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong việc đảm bảo an toàn giao thông

Hà Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch của Ban ATGT tỉnh về triển khai thực hiện Năm ATGT 2023, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong đoàn viên, người lao động.