Bài dự thi viết về người lao động

30 tuổi, 20 lần hiến máu cứu người

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sinh năm 1988, tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên năm nhất của Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, Trần Trung Hiếu là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Công đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình khi anh 20 lần tham gia hiến máu.
Hạnh phúc vì giọt máu cho đi

Là công nhân Xưởng đo lường tự động hóa (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình) mặc dù công việc rất bận nhưng Trần Trung Hiếu vẫn thường xuyên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do Công đoàn tổ chức. Anh gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2007, khi còn là sinh viên năm thứ nhất.

Hiếu chia sẻ: “Hồi đó, khi Đoàn trường tổ chức đợt hiến máu tình nguyện, tôi và rất nhiều sinh viên trong trường đã tình nguyện đăng ký tham gia. Lần đầu hiến máu, tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng, nhưng nghĩ rằng nếu mỗi người đều sẵn sàng cho đi giọt máu thì sẽ cứu giúp được thêm rất nhiều bệnh nhân khác. Sau khi được các anh chị tình nguyện viên của câu lạc bộ tư vấn, tôi đã hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu, đồng thời cảm thấy rất vui khi biết được rằng sẽ có nhiều người bệnh được cứu sống nhờ giọt máu đã cho đi của mình”. Hiện tại, mỗi năm Hiếu tham gia hiến máu từ 2-3 lần theo định kỳ, dù mới 30 tuổi đời nhưng Hiếu đã có tới 20 lần tham gia hiến máu cứu người.

Theo Trần Trung Hiếu, việc hiến máu tình nguyện không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn giúp chính mình. Vì trước khi hiến máu, tôi được kiểm tra sức khoẻ lâm sàng, qua đó biết được mình có bị mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, HIV, viêm gan B... Chính vì vậy, ngoài việc tham gia tình nguyện chia sẻ giọt máu với người bệnh, Hiếu cũng thường xuyên vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

“Mỗi lần hiến máu, tôi rất vui, hạnh phúc vì đã làm được việc có ý nghĩa, bởi “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Vì thế, mỗi khi ở phường hay ở công ty có đợt phát động hiến máu tình nguyện là tôi lại đăng ký tham gia. Thời gian tới, tôi vẫn tiếp tục tham gia làm công việc thiện nguyện này. Tôi hy vọng việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong công ty và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” - Hiếu chia sẻ.
Trần Trung Hiếu và Công đoàn Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tham gia đợt hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức.
Vượt hơn 30km trong đêm để hiến máu

Ông Phạm Đức Hậu - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình - cho biết: Hiến máu tình nguyện là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc của mỗi người dân Việt Nam và trong nhiều năm qua, Công đoàn Cty thường xuyên tham gia các đợt hiếm máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Hóa chất phát động. Trong đó, có nhiều người đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện từ 5 lần trở lên và Trần Trung Hiếu là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Công đoàn Cty. “Nhờ vậy mà phong trào hiến máu tình nguyện trong tổ chức Công đoàn của Cty ngày càng lan tỏa, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ những người bệnh sớm phục hồi sức khỏe, tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc” - ông Hậu chia sẻ.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia hiến máu, Hiếu cho biết: Mỗi lần tham gia hiến máu đối với Hiếu là một trải nghiệm thú vị, kỷ niệm đáng nhớ nhất là dịp tết năm 2015, khoảng 1h sáng, Hiếu nhận được điện thoại của một đồng nghiệp trong công ty là có người nhà bị tai nạn và phải phẫu thuật cần truyền máu. Không quản ngại khó khăn, Hiếu vượt hơn 30km từ Nam Định sang Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình để kịp thời hiến máu cứu người.

Trong 20 lần tham gia hiến máu, Hiếu đã nhiều lần tham gia hiến máu khẩn cấp, những giọt máu của chàng công nhân trẻ đã mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Hiếu dự định sắp tới sẽ tham gia “Câu lạc bộ máu sống” của tỉnh để có thêm điều kiện giúp đỡ những bệnh nhân nghèo.
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải bảo vệ được những thương hiệu tử tế

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú (Cường Ngô ghi) |

Nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15.3, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội) đã phân tích, đánh giá, giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.