Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Tối ngày 13.3, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc khám xét nhà riêng, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Theo đó, lực lượng công an đã khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đình Đương tại phố Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Nguồn tin của Lao Động cho biết, ông Nguyễn Đình Đương bị bắt để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, liên quan đến vụ án hình sự Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

Tại vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước) và Trương Văn Nam (43 tuổi, cùng ở tại TP Hải Phòng), là những đối tượng được xác định có hành vi thành lập hàng loạt các doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn để trốn thuế, chiếm hưởng khoản tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Vào tháng 11.2020, khi đang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, ông Nguyễn Đình Đương được Cục Thuế Hải Phòng điều động giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện đảo Bạch Long Vỹ. Đến tháng 7.2021, ông Nguyễn Đình Đương lại được điều động giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải.

Cùng ngày 13.3, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng bắt giữ một cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, liên quan đến vụ án Trương Xuân Đước và đồng bọn có hành vi Trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ca bị điều tra về việc nhận tiền để “chạy” cho Trương Xuân Đước, dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn không chủ động thông báo với cơ quan chức năng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông trùm mua bán hóa đơn nhờ tướng Đỗ Hữu Ca giúp từng điều hành 18 công ty

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để phục vụ mục đích mua bán hóa đơn trái phép, Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã lập ra nhiều công ty.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông trùm mua bán hóa đơn nhờ tướng Đỗ Hữu Ca giúp từng điều hành 18 công ty

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để phục vụ mục đích mua bán hóa đơn trái phép, Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã lập ra nhiều công ty.