229.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ gần 343 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 229.000 lao động tự do với số tiền gần 343 tỉ đồng, tương đương 1,5 triệu đồng/người.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7.2021 đến cuối ngày 14.10, Hà Nội chi hỗ trợ cho người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là gần 1.563 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí ngân sách gần 872 tỉ đồng được hỗ trợ cho hơn 1,75 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn theo nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gói 26.000 tỉ đồng).

Các chính sách có nhiều người thụ hưởng là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng mức đóng 0%, đã có 1,423 triệu lao động được tiếp cận, thụ hưởng.

Với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đã có 30/30 quận, huyện, thị xã ra quyết định hỗ trợ cho gần 306.000 lao động.

Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ người lao động lao động tự do, 30/30 quận, huyện, thị xã đã triển khai tích cực. Đến nay, toàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 229.000 lao động với số tiền gần 343 tỉ đồng (1,5 triệu đồng/người).

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí từ ngân sách gần 298 tỉ đồng đã đến với hơn 289.000 người, hộ kinh doanh hưởng theo các chính sách hỗ trợ an sinh đặc thù của thành phố Hà Nội.

Ngoài các chính sách của trung ương và thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí hơn 89 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để quyết định hỗ trợ cho 175.117 hộ nghèo và nhiều đối tượng khác, bao gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Từ nguồn lực vận động xã hội hóa, toàn thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 1,059 triệu lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền hơn 304 tỉ đồng...

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, tính đến ngày 14.10, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) trên toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng.

52/63 địa phương có gần 10,6 triệu người lao động tự do và các đối tượng đặc thù đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 13.560 tỉ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

10,6 triệu lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, tính đến ngày 14.10, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) trên toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng.

Lao động tự do "khát" việc làm, nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh qua ngày

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Dù không còn phải chôn chân trong phòng trọ như những ngày giãn cách xã hội, song lao động tự do tại Hà Nội vẫn "khát" việc.

Quy định về lao động tự do được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hữu Quân hỏi: Tôi là lao động tự do (vận tải hàng hoá) tại tỉnh Hưng Yên, phải đi cách ly y tế tập trung 14 ngày (tự trả phí) theo nghị quyết của tỉnh và 14 ngày cách ly tại nhà theo quyết định của huyện và xã.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

10,6 triệu lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, tính đến ngày 14.10, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) trên toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng.

Lao động tự do "khát" việc làm, nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh qua ngày

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Dù không còn phải chôn chân trong phòng trọ như những ngày giãn cách xã hội, song lao động tự do tại Hà Nội vẫn "khát" việc.

Quy định về lao động tự do được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hữu Quân hỏi: Tôi là lao động tự do (vận tải hàng hoá) tại tỉnh Hưng Yên, phải đi cách ly y tế tập trung 14 ngày (tự trả phí) theo nghị quyết của tỉnh và 14 ngày cách ly tại nhà theo quyết định của huyện và xã.