10,6 triệu lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, tính đến ngày 14.10, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) trên toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng.

Tại 23 tỉnh, thành phố miền Nam, tổng các chính sách hỗ trợ 17,75 nghìn tỉ đồng (chiếm 80% toàn quốc) hỗ trợ 16,8 triệu đối tượng (chiếm 69,5% toàn quốc).

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã chi 10,13 nghìn tỉ đồng hỗ trợ 9,41 triệu lượt đối tượng.

Bên cạnh đó, một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương (1.965 tỉ đồng), Hà Nội (1.641,7 tỉ đồng), Đồng Nai (1.143,8 tỉ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (986 tỉ đồng).

Về nhóm chính sách hỗ trợ bằng tiền, con số thống kê cho thấy, có hơn 481.650 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại 60/63 tỉnh, thành trong cả nước được hỗ trợ với tổng số tiền 1.556 tỉ đồng, bình quân mỗi người được hưởng hơn 3,2 triệu đồng.

Có hơn 152.200 người lao động bị ngừng việc tại 55/63 tỉnh, thành được hỗ trợ 186,6 tỉ đồng, bình quân mỗi người hưởng trợ cấp hơn 1,2 triệu đồng.

Hơn 790 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại 40/63 tỉnh, thành được hỗ trợ trên 2,86 tỉ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, 52/63 địa phương có gần 10,6 triệu người lao động tự do và các đối tượng đặc thù đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 13.560 tỉ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Theo báo cáo của các địa phương, có 2.184 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có 2.084 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; 41 trẻ mồ côi cả cha và mẹ; riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1.426 trẻ em mồ côi.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 27 tỉnh, thành phố hỗ trợ 7,83 tỉ đồng cho 1.541 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do COVID-19 (mức 05 triệu đồng/trẻ em) và 124 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 (mức 1 triệu đồng/trẻ em).

Về kết quả triển khai nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (gói 38.000 tỉ đồng), đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 428.894 lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 111.212 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỉ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 999,5 tỉ đồng cho 425.117 người lao động.

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về cơ bản đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.300 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2022) khoảng 7.594,6 tỉ đồng.


ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do "khát" việc làm, nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh qua ngày

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Dù không còn phải chôn chân trong phòng trọ như những ngày giãn cách xã hội, song lao động tự do tại Hà Nội vẫn "khát" việc.

Hơn 1,4 triệu lao động được hưởng các chính sách của gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Hơn 1,2 triệu lao động được phê duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.212.780 lao động của 38.242 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động tự do "khát" việc làm, nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh qua ngày

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Dù không còn phải chôn chân trong phòng trọ như những ngày giãn cách xã hội, song lao động tự do tại Hà Nội vẫn "khát" việc.

Hơn 1,4 triệu lao động được hưởng các chính sách của gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Hơn 1,2 triệu lao động được phê duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.212.780 lao động của 38.242 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng.