Đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

Quỳnh Trang |

Sáng 23.6, Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự đại hội, có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cùng các đại biểu đại diện cho gần 2.000 đoàn viên tham dự đại hội.

Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

5 năm qua, ngành Xây dựng Nghệ An đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả tỉnh. Đến nay, đội ngũ công nhân lao động thuộc ngành có 1.515 người, thu nhập bình quân và điều kiện lao động được cải thiện.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Xây dựng đã có nhiều hoạt động để thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu các vướng mắc, bức xúc ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, toàn ngành không có tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể. Công tác chỉ đạo đề xuất, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp được chú trọng, các bản thỏa ước được ký kết đảm bảo trình tự theo quy định, có nhiều chính sách cao hơn quy định của pháp luật.

Công tác giám sát, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được phát huy, tập trung chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), việc thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, nhất là đối với lao động nữ…

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ được triển khai với nhiều hình thức, thiết thực như: Chương trình Tết Sum vầy; Chương trình Mái ấm Công đoàn, Chương trình phúc lợi đoàn viên nâng cao chất lượng bữa ăn ca.

Ông Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Vũ Ngọc Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam - phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Tổng số đoàn viên được thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm là 217 người. Tết Nguyên đán năm 2022 đã chi hỗ trợ cho 254 đoàn viên với số tiền 76,2 triệu đồng, tổ chức 6 chương trình Tết Sum vầy cấp ngành cho hơn 850 lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền 450 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới 6 căn nhà với số tiền 230 triệu đồng; Ký kết 2 thoả thuận và phối hợp ký kết 1 thoả thuận phúc lợi đoàn viên, với 1.000 NLĐ được thụ hưởng. Có 12/19 doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ từ mức 15 nghìn đồng trở lên, trong đó có 4 doanh nghiệp có mức ăn ca là 18 nghìn đồng đến 25 nghìn đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công đoàn ngành Xây dựng đạt được thời gian qua. Ảnh: Quỳnh Trang
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công đoàn ngành Xây dựng đạt được thời gian qua. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công đoàn ngành Xây dựng đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị Công đoàn ngành Xây dựng cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của tổ chức công đoàn để bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ của ngành; phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động, thực hiện các phong trào thi đua của ngành thiết thực, tránh hình thức, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Quỳnh Trang
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu 10 thành viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XIX và Công đon Xây dựng Việt Nam khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề

Minh Đại |

Từ câu chuyện đoạn dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhiều vấn đề của tuyến đường quan trọng này đã lộ diện, trong đó có nguy cơ trễ hẹn.

Phát hiện vật thể giống hóa thạch của voi ma mút tại Nghệ An

Hà Thủy |

Một gia đình ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang giữ một vật thể màu trắng đục có nhiều lớp chồng lên nhau giống hóa thạch của voi ma mút.

Công đoàn Nghệ An: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Lênh đênh trên bè tạm, liều mình băng qua nước dữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục năm qua, hình ảnh người dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) lênh đênh trên những chiếc bè tạm vượt suối không còn mấy xa lạ. Bất chấp nguy hiểm, người dân chấp nhận liều mình qua con nước dữ.

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề

Minh Đại |

Từ câu chuyện đoạn dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhiều vấn đề của tuyến đường quan trọng này đã lộ diện, trong đó có nguy cơ trễ hẹn.

Phát hiện vật thể giống hóa thạch của voi ma mút tại Nghệ An

Hà Thủy |

Một gia đình ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang giữ một vật thể màu trắng đục có nhiều lớp chồng lên nhau giống hóa thạch của voi ma mút.

Công đoàn Nghệ An: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.