Lênh đênh trên bè tạm, liều mình băng qua nước dữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục năm qua, hình ảnh người dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) lênh đênh trên những chiếc bè tạm vượt suối không còn mấy xa lạ. Bất chấp nguy hiểm, người dân chấp nhận liều mình qua con nước dữ.

Kể từ khi chuyển đến khu Nước Hai sinh sống, đã hơn 20 năm trôi qua, chiếc bè tạm là phương tiện quen thuộc của nhiều hộ dân mỗi khi vượt suối.
Chiếc bè ọp ẹp, chao đảo được người dân sử dụng mỗi khi có việc cần sang bên kia bờ.
Mỗi mùa mưa lũ, dòng nước chảy xiết, đục ngầu khiến nguy hiểm tăng thêm gấp bội.
Ông Nông Văn Chang (xã Cúc Đường, Võ Nhai) cho biết: "Ngày nào, tôi cũng phải dùng bè để qua suối. Dù biết rất nguy hiểm nhưng người dân chẳng còn cách nào khác. Nhiều người từng bị ngã xuống suối do bè hỏng nhưng may không sao. Sợ nhất là lúc ban đêm hay mùa mưa bão".
Người dân nối chiếc dây thừng qua suối để việc di chuyển bằng bè an toàn hơn. Tuy nhiên, áo phao hay các thiết bị phòng hộ vẫn là thứ xa xỉ với người dân nơi đây.
Từng bị ngã khi đi bè qua suối, em Lý Thị Hoa (14 tuổi, xã Cúc Đường, Võ Nhai) cho biết: "Trẻ em ở khu Nước Hai đi học đều phải qua suối này. Ngày nào cũng đi qua đi lại bằng bè mấy lần nên rất nguy hiểm. Chỉ mong có đường hay cái cầu để mọi người bớt vất vả".
Mong ước chung của người dân khu Nước Hai là có đường, hoặc một cây cầu để việc qua suối đỡ nguy hiểm.
Nhiều người không di chuyển được bằng bè đành chấp nhận tìm chỗ nước nông để đi bộ qua.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Công Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Cúc Đường cho biết, vào mùa mưa lũ địa phương cũng cử cán bộ hỗ trợ người dân. Đặc biệt, có 1 con đường gần đó đang được thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Khi đó, người dân sẽ không còn phải đi bè qua suối nữa.
Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Chênh vênh vượt suối trên bè tạm

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Bao năm qua, nhiều hộ dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, Võ Nhai) phải liều mình đi trên bè tạm để vượt suối. Mỗi mùa mưa lũ, sự nguy hiểm lại tăng thêm gấp bội.

Miền Bắc sắp có mưa lớn, các tỉnh vùng cao cần đề phòng lũ quét, sạt lở

Tân Văn |

Bắt đầu từ tối 22.6, miền Bắc có thể sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày, có nơi trên 200mm.

Hơn 20 năm băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Bao thế hệ của Đội K92 đã băng rừng, vượt suối với vô vàn khó khăn, vất vả để đưa các chú, các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2023 sau 7 năm theo học

Chân Phúc |

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kì thi tốt nghiệp THPT 2023. Cách đây 7 năm, bà vượt qua bao dị nghị khi ở tuổi 57 mới đăng ký vào học lớp 6.

Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Chênh vênh vượt suối trên bè tạm

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Bao năm qua, nhiều hộ dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, Võ Nhai) phải liều mình đi trên bè tạm để vượt suối. Mỗi mùa mưa lũ, sự nguy hiểm lại tăng thêm gấp bội.

Miền Bắc sắp có mưa lớn, các tỉnh vùng cao cần đề phòng lũ quét, sạt lở

Tân Văn |

Bắt đầu từ tối 22.6, miền Bắc có thể sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày, có nơi trên 200mm.

Hơn 20 năm băng rừng, vượt suối đi tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Bao thế hệ của Đội K92 đã băng rừng, vượt suối với vô vàn khó khăn, vất vả để đưa các chú, các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ.