KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3:

“Tôi rất ít khi có một ngày nghỉ rảnh rỗi trọn vẹn”

XUÂN HẢI |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt chia sẻ như vậy với PV Báo Lao Động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Bà Nguyệt cho hay: “Để hoàn thành công việc của cơ quan cũng như công việc chăm sóc gia đình chồng con, hằng ngày tôi thường dậy từ 5h sáng và chưa bao giờ đi ngủ trước 12h đêm cả”.

Thức dậy từ 5h sáng...

Dáng người nhỏ nhắn, bước chân nhanh nhẹn, nói chuyện rất nhẹ nhàng, hẹn mãi cuối cùng bà cũng dành ít thời gian để chia sẻ với tôi về công việc của một người phụ nữ đã ba khóa liên tiếp được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc từ khóa XII, XIII và XIV và công việc chăm lo cho gia đình. Người phụ nữ đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt.

Mặc dù đã gần 18h nhưng bà Nguyệt vẫn khá bận, bà cho hay: “Tôi vừa đi dự phiên họp trù bị của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII về. Chỉ vài phút nữa tôi lại có cuộc họp liên quan đến vấn đề lao động việc làm rồi”. Với giọng nói khá nhẹ nhàng, bà Nguyệt kể, từng làm việc khá nhiều năm trong lĩnh vực hội phụ nữ, gặp gỡ tiếp xúc, nói chuyện với rất nhiều hội viên, từ những hội viên nữ chân lấm tay bùn đến những hội viên là cán bộ nên bà hiểu khá rõ tâm tư, hoàn cảnh của phụ nữ để từ đó hướng dẫn, vận động họ làm thế nào bố trí hài hòa việc chăm sóc chồng con với công việc làm ăn buôn bán, nội trợ hay việc của cơ quan. Công việc cần khá nhiều thời gian để tham gia các phong trào, do vậy bà phải thường xuyên bố trí việc nhà và cơ quan một cách khoa học, đồng thời chia sẻ với chồng, con hiểu và thông cảm. “Người phụ nữ chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng một điều rằng, phải làm thế nào để chuẩn bị cho chồng, con có cơm ngon, canh ngọt nhưng vẫn phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” - bà Nguyệt nói.

Từ khi được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, công việc bận rộn hơn, luôn phải dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cử tri. Bà chia sẻ, để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bà đã áp dụng nhiều góc độ để tiếp cận, chia sẻ như mỗi lần về quê bà thường tâm sự với người thân và bà con hàng xóm để lắng nghe. Khi về đến khu dân cư bà đang sinh sống, bà cũng dành thời gian để gặp gỡ, nói chuyện với người dân trong khu phố để lắng nghe ý kiến và thông qua họ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, cũng như tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương để xem các chính sách của Nhà nước đến với người dân như thế nào, người ta phản ánh gì, những vấn đề gì đang vướng mắc, bức xúc qua đó với trách nhiệm của mình, bà sẽ bày tỏ nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội.

Ngoài ra, đối với công việc nghị trường, để tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách, dự án luật mới, bà phải thường xuyên nghiên cứu các loại văn bản, chính sách và tìm hiểu xem các nước khác họ từng áp dụng như thế nào, vướng mắc gì không, người dân tiếp nhận chính sách đó như thế nào...

“Để nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tôi thường xuyên phải cập nhật thông tin, theo dõi qua chương trình thời sự của đài truyền hình, qua các kênh thông tin như báo, đài và luôn phải cập nhật. Đồng thời, để nắm rõ được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương nơi mình ứng cử những lúc rảnh rỗi, tôi còn mở các chương trình phát thanh của địa phương để cập nhật thông tin, xem các chủ trương, chính sách được thực hiện như thế nào, nguyện vọng của bà con ra sao để khi đến tiếp xúc cử tri nắm bắt được và giải thích tuyên truyền cho bà con hiểu rõ hơn về các chính sách đó”.

... và chưa bao giờ đi ngủ trước 12h đêm

Bà Nguyệt kể tiếp, để có được nhiều thời gian cống hiến cho công việc trong lĩnh vực mình phụ trách là nhờ sự cảm thông rất nhiều của chồng bà, người thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cho bà yên tâm làm việc. “Chồng tôi thường bảo, anh ít khi thấy em có một ngày chủ nhật hay thứ bảy rảnh rỗi trọn vẹn cả” - bà Nguyệt nói và khẳng định: “Tôi rất ít khi có một ngày nghỉ rảnh rỗi trọn vẹn”. Bà Nguyệt tâm sự, để vừa lo được công việc nhà, chăm sóc chồng con được chu đáo, bà thường dạy từ 5h sáng và rất hiếm khi bà ngủ trước 12h đêm. Bà luôn phải sắp xếp thời gian công việc cơ quan và gia đình thật hài hòa. “Ngay từ khi con gái tôi còn nhỏ, tôi đã rèn cho con biết tự lập, nên khi tôi đi công tác một vài tuần thì cháu cũng biết sắp xếp và lo toan cùng bố việc gia đình” - bà Nguyệt tự hào nói.

Bà cho biết thêm: Tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 12h đêm cả, khi đã xong hết công việc dọn dẹp nhà cửa và giải quyết các công việc cá nhân, tôi lại chuẩn bị nội dung cho công việc họp, làm việc của ngày hôm sau. Rồi sáng sớm hôm sau lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cơm trưa cho con gái mang đến cơ quan. Và buổi tối cũng khá muộn, nếu tôi không phải đi công tác thì cả nhà tôi lại vui vẻ quây quần, sum vầy bên mâm cơm gia đình. “Ngoài việc chăm lo cho chồng con, tôi cũng phải tính toán, giải quyết hợp lý, hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, anh em họ hàng nội ngoại mỗi khi có việc ốm đau, giỗ, tết để họ hàng không chê trách. Các cụ thường nói xấu chàng hổ ai” - bà Nguyệt vui vẻ nói.

Câu chuyện giữa tôi và bà Nguyệt đang khá vui vẻ thì bị ngắt quãng bởi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu cuộc họp mới. Bà Nguyệt lại rảo bước vội vàng rồi khuất hẳn vào trong căn phòng họp ở 22 Hùng Vương - Văn phòng Quốc hội.

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.