Bí thư TPHCM kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng, đô thị

M.Q |

Gặp gỡ doanh nghiệp hạ tầng đô thị ngày 3.6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị doanh nghiệp (DN) cùng tham gia trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị của thành phố; biến những thách thức hiện có thành cơ hội kinh doanh, mang lại lợi ích cho cả 3 phía: doanh nghiệp, chính quyền và người dân.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số và lao động lần lượt chiếm 9% và 8%. Đất không tăng nhưng người ngày càng tăng nên không gian càng bị nén. Trên một km2, dân số TPHCM gấp 14 lần, còn lao động gấp 12 lần cả nước… và không ngừng tăng. Đây chính là những thách thức lớn trong quá trình TPHCM phát triển.

“Thách thức càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhà đầu tư cần biến thách thức này thành cơ hội kiếm tiền và qua đó hỗ trợ thành phố” - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giao Chủ tịch UBND TPHCM công khai kế hoạch các dự án; đưa quy hoạch sử dụng đất, các dự án kêu gọi đầu tư… lên mạng để nhà đầu tư chọn lựa, đồng thời đẩy mạnh loại hình hợp tác công tư (PPP) tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Đồng thời, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý UBND TP cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư, xem lại chi phí cho DN thuê đất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. “Mấy năm nay, TPHCM có xu hướng tụt hạng. Thành phố phải thực hiện một cửa cấp phép đầu tư, một cửa cấp chứng nhận kinh doanh, sẵn sàng về quỹ đất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ" -  ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, những lĩnh vực thành phố mong DN quan tâm là giao thông công cộng, môi trường.  Hiện TPHCM còn có các dự án xe buýt nhanh (BRT), tàu điện một ray (monorail). Ngoài ra, TPHCM mong muốn các nhà đầu tư quan tâm dự án các bãi đỗ xe ngầm bởi giao thông tĩnh đang là bài toán khó của thành phố. Ông Phong cũng mời gọi doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới trong xử lý, chuyển rác thải thành năng lượng. 

Về vấn đề thủ tục mà các DN thường bức xúc, ông Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao các sở ban ngành lập 2 tổ công tác, một tổ lo về thủ tục đầu tư và một tổ lo về thủ tục đất đai, xây dựng. Các tổ xem xét và cấp phép luôn nếu thấy đủ điều kiện, không lòng vòng xuống từng sở ban ngành như trước.

GĐ Sở GTVT TP Bùi Xuân Cường thông tin, trong những năm qua, công tác đầu tư hạ tầng giao thông được TP quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách còn eo hẹp nên kết quả đầu tư chưa được hoàn tất theo quy hoạch duyệt do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là việc thiếu hụt nguồn vốn giữa nhu cầu và thực tế.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng mong muốn và mời gọi DN đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải, đầu tư trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn cho rằng, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hiện nay TP đang tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn; cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.

Do đó, nhằm tạo động lực khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án di dời nhà trên và ven kênh, rạch; cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp,...

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP, về công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2020 - 2025, TP cần 553.879 tỷ đồng kinh phí đầu tư cho 203 dự án; trong đó các công trình giao thông cầu đường bộ (kết nối liên vùng, các tuyến vành đai và các trục hướng tâm) với tổng kinh phí là 339.946 tỷ đồng cho 137 dự án; các công trình bãi đậu xe ôtô với tổng kinh phí 71.458 tỷ đồng cho 41 dự án; vận tải hành khách công cộng với tổng kinh phí 142.475 tỷ đồng cho 25 dự án.
M.Q
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Dịch vụ cho thuê người yêu ngày Valentine: Nở rộ nhưng cũng đầy hiểm họa

Minh Ánh - Hà Chi |

Càng gần ngày Valentine, dịch vụ cho thuê người yêu càng nở rộ. Nhiều người đã tìm đến dịch vụ này với mong muốn có người bầu bạn. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ này cần hết sức tỉnh táo với những hiểm họa khó lường của một nghề chưa được công nhận là một nghề hợp pháp ở Việt Nam.