Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng kỷ niệm 70 năm thành lập

H.H |

Ngày 16.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (tháng 3.1937 – tháng 3.2017). Tới dự có ông Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng đại diện các sở ngành, các cán bộ, lãnh đạo ban Tuyên giáo Hải Phòng qua các thời kỳ.
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên Tỉnh ủy Hải Phòng – Kiến An, Ban Tuyên huấn Liên tỉnh ủy ra đời (tiền thân là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ngày nay). Theo trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hữu Doãn, Hải Phòng là địa phương đầu tiên đón nhận lý luận Mác – Lênin thông qua người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc, sau đó nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm phong trào cách mạng cả nước. Những người làm công tác tuyên giáo của TP Cảng đã góp không ít công sức để Hải Phòng trở thành “cái nôi” của phong trào công nhân, phong trào thi đua yêu nước.
Các tập thể, cá nhận được nhận bằng khen của TP Hải Phòng

 

Trải qua quá trình hoạt động lâu dài, đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng xác định công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. “Công tác tuyên giáo sẽ hướng về cơ sở, tích cực đổi mới để năm bắt và thông tin hai chiều, dự báo tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, lắng nghe các tâm tư nguyện vọng và những ý kiến đóng góp từ người dân và các tổ chức xã hội, làm tốt các công việc và nhiệm vụ được giao” – ông Nguyễn Hữu Doãn nói.
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tăng bằng khen do có những thành tích xuất sắc giai đoạn 2012 – 2016. Thành phố Hải Phòng tặng bức trướng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy, tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo của thành phố.
H.H
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm hoa anh đào tại Hải Phòng: Trên 8.000 cành hoa phục vụ du khách

Tiến Nguyễn |

Tối 12.3, tại quảng trường nhà hát TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản – Việt Nam và triển lãm hoa Anh đào Hải Phòng năm 2017. Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra từ 12 - 14.3 sẽ có nhiều hội nghị, hội thảo, triển lãm, trưng bày, văn hóa văn nghệ...

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Triển lãm hoa anh đào tại Hải Phòng: Trên 8.000 cành hoa phục vụ du khách

Tiến Nguyễn |

Tối 12.3, tại quảng trường nhà hát TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản – Việt Nam và triển lãm hoa Anh đào Hải Phòng năm 2017. Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra từ 12 - 14.3 sẽ có nhiều hội nghị, hội thảo, triển lãm, trưng bày, văn hóa văn nghệ...