Bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là hợp lý

Thạc sĩ Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Việc một số tỉnh, thành đã mạnh dạn bỏ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội. Quyết định bỏ kỳ thi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh, giáo viên và toàn xã hội.

Vĩnh Long và Đồng Tháp là hai tỉnh vừa tiên phong bỏ thi tuyển lớp 10 với kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh, tạo cơ hội học tập bình đẳng và cắt giảm tốn kém.  Đây là việc làm hợp lý, được học sinh, phụ huynh đồng tình bởi nhiều lý do.

Thứ nhất, việc bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm áp lực học hành rất nhiều cho học sinh và gia đình các cháu. Bởi ở nhiều địa phương kỳ thi tuyển sinh lớp 10 còn căng thẳng hơn nhiều so với các kỳ thi khác, kể cả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Mặt khác, bỏ kỳ thi này đồng nghĩa với việc dạy thêm, học thêm sẽ ít đi, giảm bớt học sinh đỡ phải áp lực từ chuyện học thêm tràn lan như hiện nay.

Thứ hai, việc không tổ chức kỳ thi này cũng sẽ tiết kiệm được khá nhiều công sức, chi phí, nguồn lực cho xã hội. Bởi kỳ thi này được tổ chức ở quy mô toàn tỉnh, thành phố nên chi phí, công sức bỏ ra là khá lớn như các khâu: Ra đề, coi thi, bảo vệ, chấm thi, phúc khảo, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đồng thời, bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 còn giúp việc phân luồng học sinh dễ dàng hơn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh, nhất là học sinh cư trú tại địa bàn có trường tuyển sinh.

Thứ ba, nhiều người cho rằng xét tuyển có thể dẫn đến tình trạng chạy điểm, du di, nương tay khi cho điểm từ các lớp ở cấp trung học cơ sở để tạo điều kiện cho học sinh của trường mình, lớp mình. Tuy nhiên, theo tôi việc này không lớn, thậm chí ngược lại khi việc bỏ tuyển vào lớp 10 còn hạn chế tiêu cực. Bởi lẽ, kỳ thi này do địa phương tổ chức, từ khâu ra đề, chấm và công nhận kết quả nên việc kiểm tra, giám sát có thể không chặt chẽ, nghiêm túc dẫn đến tiêu cực, không công bằng.

Ngoài ra, việc bỏ thi tuyển sinh vào lớp 10 còn giảm áp lực về khối lượng công việc cho các cán bộ quản lý giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên. Sau một năm học với nhiều kỳ thi, công việc vất vả lẽ ra các thầy, cô giáo phải được nghỉ ngơi, có thời gian chăm lo việc gia đình hay phát triển bản thân thì lại phải tập trung lo tuyển sinh lớp 10 với nhiều công việc, áp lực.

Vì vậy, chính quyền các địa phương, nhất là ngành giáo dục và đào tạo cần xem xét bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà thay bằng hình thức xét tuyển công khai, minh bạch xem xét đến yếu tố cư trú thực tế của học sinh, chỉ nên tổ chức thi tuyển sinh vào một số trường chuyên.

Tuy vậy, để tiến hành xét tuyển vào lớp 10 công lập một cách công bằng cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường, lớp khang trang, đạt chuẩn; có sự phân công điều động giáo viên hợp lý như không tập trung quá nhiều giáo viên giỏi vào một số trường. Điều này sẽ giảm thiểu sự chênh lệch trong việc dạy và học giữa các trường trong cùng địa phương.

Thạc sĩ Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên nêu lí do nên tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Hàng năm, vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Có nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh phương thức thi tuyển hay xét tuyển và thi bao nhiêu môn là đủ.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Vân Trang |

Nhiều địa phương giảm môn thi hoặc sử dụng phương pháp xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS để tuyển sinh lớp 10.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Giáo viên nêu lí do nên tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Hàng năm, vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Có nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh phương thức thi tuyển hay xét tuyển và thi bao nhiêu môn là đủ.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Vân Trang |

Nhiều địa phương giảm môn thi hoặc sử dụng phương pháp xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS để tuyển sinh lớp 10.