Giáo viên nêu lí do nên tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Hàng năm, vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Có nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh phương thức thi tuyển hay xét tuyển và thi bao nhiêu môn là đủ.

Một vấn đề khiến phụ huynh học sinh băn khoăn là đến năm 2025, lứa học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS (tốt nghiệp lớp 9) sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào?

Thực tế, việc đưa ra phương án tuyển sinh lớp 10 như thế nào còn tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất, chỉ tiêu đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, đội ngũ thầy cô giáo,… Căn cứ vào những điều kiện nêu trên mà mỗi địa phương sẽ lựa chọn phương thức thi tuyển hay xét tuyển.

Mỗi phương thức đều có mặt tích cực cũng như hạn chế, không có phương thức nào là tối ưu. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, phương án xét tuyển có nhiều điểm tích cực hơn là thi tuyển bởi các lý do sau:

Thứ nhất, hiện nay, việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong bốn năm học THCS thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, định kỳ ở trên lớp theo đúng tinh thần Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20.7.2021 của Bộ GDĐT.

Nếu không đặt chỉ tiêu, đánh giá xếp loại thi đua, chạy theo thành tích, đảm bảo việc dạy thật học thật, thi thật, thực chất, công tâm, nói không với bệnh thành tích thì xã hội hoàn toàn yên tâm, tin tưởng dựa vào kết quả, đánh giá đó để xét tuyển vào lớp 10.

Thứ hai, việc xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển sẽ giảm áp lực học tập cho học sinh và cả các bậc phụ huynh. Tại nhiều tỉnh thành, ngoài học trên lớp, các em học sinh còn phải tham gia luyện thi do trường tổ chức hay các lớp học thêm với lịch trình dày đặc, kín mít để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thứ ba, việc tổ chức thi tuyển tốn kém một nguồn kinh phí không hề ít cho các địa phương. Phụ huynh lại thêm gánh nặng tài chính khi phải đầu tư cho con ôn luyện trong nhiều tháng. Vì vậy, các địa phương hoàn toàn có thể tính toán đến phương án xét tuyển để tiết kiệm thời gian và công sức.

Đến thời điểm hiện tại, Đồng Tháp và Vĩnh Long là 2 địa phương thực hiện xét tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 dựa trên kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm THCS của học sinh.

Các tỉnh, thành phố còn lại, đa số lựa chọn phương thức thi tuyển theo 3 môn Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Một số nơi lại quyết định thi thêm môn thứ 4.

Và dù là thi 3 hay 4 môn, kỳ thi tuyển sinh như hiện nay không đánh giá toàn diện học sinh mà chỉ mang ý nghĩa tuyển chọn, chỉ kiểm tra năng lực một số môn học. Điều này dẫn đến tình trạng học lệch môn bởi tâm lí chung, đa phần học sinh chỉ tập trung học môn thi vì học để thi, dẫn đến xem nhẹ các môn học còn lại.

Với những lí do trên, dễ dàng nhận thấy, thực hiện xét tuyển vào lớp 10 đảm bảo đánh giá học sinh toàn diện hơn là việc thi tuyển. Học sinh được đánh giá về phẩm chất và năng lực đúng với mục tiêu phương pháp dạy học của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cũng có ý kiến băn khoăn, nếu xét tuyển vào lớp 10 bằng kết quả học tập, rèn luyện bậc THCS sẽ xảy ra tình trạng “làm đẹp” học bạ, "chạy" điểm, "chạy" hạnh kiểm. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, điều này chỉ là sự cá biệt và có thể xử lí được khi thầy cô với lương tâm, trách nhiệm, nhất quyết nói không với bệnh thành tích.

Rất hy vọng Bộ GDĐT sớm xem xét và sớm ban hành hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trong những năm tới sao cho nhẹ nhàng, hợp lý với học sinh và phụ huynh, nhất là khi lứa học sinh lớp 9 hoàn thành cấp THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024 - 2025.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Nhiều trường hot ở Hà Nội tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường phổ thông ở Hà Nội hiện nay xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 bằng kết quả IELTS, mức điểm từ 5.5 trở lên.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Nhiều trường hot ở Hà Nội tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

Vân Trang |

Nhiều trường phổ thông ở Hà Nội hiện nay xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 bằng kết quả IELTS, mức điểm từ 5.5 trở lên.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.