Tuyên truyền để nhân viên y tế không tham gia lễ hội đông người

Quế Chi |

Để chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch viêm phổi do virus Corona gây nên, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị tuyên truyền tới đoàn viên là cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành y tế tại các đơn vị không tham gia lễ hội tập trung đông người; tập trung cao vào nhiệm vụ chuyên môn và chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do chủng mới virus Corona gây nên, ngày 31.1, Công đoàn Y tế Việt Nam có công văn gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Ngành y tế các tỉnh/thành phố; Công đoàn khối cơ sở Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công đoàn các cấp đồng hành cùng chuyên môn tham gia phòng chống dịch viêm phổi do chủng mới virus Corona.

Trong giai đoạn chống dịch, cán bộ y tế là người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, chịu áp lực lớn về thể chất và tinh thần. Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị mỗi cán bộ y tế là tuyên truyền viên tốt nhất để hướng dẫn gia đình mình, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cộng đồng thực hiện đầy đủ 7 khuyến cáo của Bộ Y tế hướng dẫn các phòng ngừa virus Corona.

Bên cạnh đó, cần chủ động trấn an người dân và gia đình người bệnh bình tĩnh, nâng cao sức khỏe, không cần thiết phải sử dụng khẩu trang chuyên dụng khi không có chỉ định; hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Corona và gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế theo số điện thoại: 19003228.

Cùng với đó, Công đoàn Y tế Việt Nam yêu cầu toàn bộ đoàn viên, người lao động trong ngành y tế thực hiện nghiêm quy định bảo hộ cán bộ trong các cơ sở y tế, nhất là những đơn vị có phòng cách ly bệnh nhân bị bệnh dịch viêm phổi cho chủng mới virus Corona; công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn lên số liệu thống kê về nhu cầu bảo hộ lao động gồm khẩu trang, găng, mũ, áo và các phương tiện cần thiết khác để đề xuất lãnh đạo đơn vị trang bị đầy đủ cho đoàn viên tại đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tới thăm, động viên, kiểm tra tình hình ứng trực Tết của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) ngày 24.1 (đêm 30 Tết).
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tới thăm, động viên, kiểm tra tình hình ứng trực Tết của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) ngày 24.1.

Công đoàn cũng cần chủ động phối hợp với chuyên môn đề xuất chế độ phòng chống dịch cho cán bộ trực dịch theo đúng quy định hiện hành và các chế độ làm việc ngoài giờ khác theo quy chế của đơn vị; chế độ bồi dưỡng độc hại và bữa ăn ca khi trực dịch để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Dịch virus Corona: Tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng đã về nước từ giữa tháng 12.2019.

Doanh nghiệp phát khẩu trang y tế chống virus Corona cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona gây nên, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc tại tỉnh Bắc Giang đã phát khẩu trang y tế cho công nhân ngay trong ngày làm việc đầu tiên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Dịch virus Corona: Tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng đã về nước từ giữa tháng 12.2019.

Doanh nghiệp phát khẩu trang y tế chống virus Corona cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona gây nên, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc tại tỉnh Bắc Giang đã phát khẩu trang y tế cho công nhân ngay trong ngày làm việc đầu tiên.