Dịch virus Corona: Tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng đã về nước từ giữa tháng 12.2019.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trước đây, đã thí điểm cho các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng.

Theo đó, Cục có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hàng không (AIRSECO) thí điểm đưa lao động sang làm việc theo hợp đồng tại Trung Quốc.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long đã đưa 30 lao động sang làm việc tại Trung Quốc năm 2018 và đến tháng 6.2019 hết hạn hợp đồng số lao động này đã về nước.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Và Thương mại Hàng không (AIRSECO) đã 14 lao động sang nước này năm 2019. Số lao động này đã hết hạn hợp đồng và về nước từ giữa tháng 12.2019.

Tất cả lao động không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Trung Quốc. Tại đây, những lao động làm việc trong nhà máy chế biến hoa quả và nhà máy điện tử.

Đáng lưu ý, đối với lao động tự do, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu cần phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng của Trung Quốc đã công bố có dịch dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV).

Cần nắm rõ số lao động Việt Nam tại các huyện, xã vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc để có biện pháp tuyên truyền kịp thời khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng có dịch.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu rà soát, quản lý số lượng đối tượng lao động là người Trung Quốc tại các địa phương. Chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc, phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch, phối hợp với cơ sở y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

Ngoài ra, hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

Yêu cầu thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCoV để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và với Bộ các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch nCoV.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.

Trước dịch Corona, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu 5 lần/thập kỷ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau khi dịch lan ra khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đối phó dịch virus Corona, người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi

Anh Thư - Tùng Giang - Minh Quân |

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TPHCM và Hà Nội di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.

Trước dịch Corona, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu 5 lần/thập kỷ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch virus Corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu sau khi dịch lan ra khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.