Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Ngày 31.1, liên quan đến dịch bệnh viêm phổi nguy hiểm do virus Corona, theo ghi nhận của phóng viên tại một số khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, hầu hết công nhân đều sử dụng khẩu trang y tế, bịt kín khi ra đường. Bên cạnh đó,  công nhân lao động trong một số khu xưởng, nhà máy cũng đeo khẩu trang khi làm việc và tiếp xúc với người lạ, đồng thời sử dụng các loại củ quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Nhiều công nhân Khu công nghiệp bịt kín khẩu trang khi ra đường do sợ lây dịch viêm phổi virus Corona. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều công nhân khu công nghiệp bịt kín khẩu trang khi ra đường do sợ lây dịch viêm phổi virus Corona. Ảnh: Tùng Giang.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hà – công nhân Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, trên mạng xã hội chia sẻ các loại củ quả, nước uống tăng sức đề kháng chống được sự tấn công của virus Corona là chanh, sả, tỏi, gừng tươi… nên chị mua về để ăn và pha nước uống tăng sức đề kháng cho cả gia đình.

"Xem những thông tin diễn biến về dịch bệnh trên báo, đài, tivi khiến tôi rất hoang mang và lo lắng. Nơi tôi làm việc cũng dán nhiều thông báo cảnh báo dịch bệnh đến công nhân. Hai hôm nay đi làm, rất nhiều người đeo khẩu trang kín mít", chị Hà chia sẻ.

Lo lắng trước căn bệnh dễ lây nhiễm, anh Nguyễn Văn An, công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, bản thân anh theo dõi các thông tin về dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra thông qua truyền hình và báo, đài. Qua đó, anh An nắm bắt và có những biện pháp phòng tránh cho bản thân.

Công nhân khu công nghiệp luôn mang khẩu trang bên mình khi ra ngoài. Ảnh: Tùng Giang.
Công nhân khu công nghiệp luôn mang khẩu trang bên mình khi ra ngoài. Ảnh: Tùng Giang.

“Trong thời điểm này, tôi rất hạn chế đến những nơi đông người, đồng thời tự trang bị khẩu trang và chủ động vệ sinh chân, tay sạch sẽ. Trước khi vào làm việc trong nhà máy, tôi và các công nhân khác đều tiến hành khử trùng tay bằng nước khử trùng được trang bị ngay cửa ra vào. Như hôm nay đi làm, tôi thấy tất cả các công nhân đều đeo khẩu trang” - anh An nói.

Kiều Giang
TIN LIÊN QUAN

Dịch virus Corona: Tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng đã về nước từ giữa tháng 12.2019.

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.

Công ty trong khu công nghiệp chủ động phòng ngừa dịch virus Corona

Kiều Giang |

Dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây lan sang nhiều quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, đã có công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chủ động thông tin, giám sát, kiểm tra sàng lọc thân nhiệt của người ra vào các khu sản xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch virus Corona: Tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc theo hợp đồng đã về nước từ giữa tháng 12.2019.

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.

Công ty trong khu công nghiệp chủ động phòng ngừa dịch virus Corona

Kiều Giang |

Dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây lan sang nhiều quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, đã có công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chủ động thông tin, giám sát, kiểm tra sàng lọc thân nhiệt của người ra vào các khu sản xuất.