Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ ký kết công tác phối hợp năm 2024

Phương Minh |

Chiều ngày 13.3, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nội vụ tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 giữa 2 bên.

Dự và chỉ đạo chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Căn cứ Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN ngày 17.11.2021 về việc phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2021-2025, 2 bên thống nhất kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 đó là:

Tổ chức cuộc thi Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính. Tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính Nhà nước, chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sau khi ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai kế hoạch xuống các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó, các Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố đã chủ động kết nối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố để ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền về chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các nội dung liên quan.

Năm 2023, trong kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam có 2 nhiệm vụ chính:

Tổ chức Tọa đàm: “Vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn tại 2 miền Nam – Bắc.

Ngày 14 – 16.7.2023 tại thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm “Vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tọa đàm đã được nghe 10 bài tham luận phát biểu tập trung đánh giá thực trạng và giải pháp trong việc tuyên truyền cải cách hành chính và triển khai các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính và từ tình hình hình thực tế qua những việc làm được, chưa làm được, các đại biểu cũng đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong thời gian tới.

Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cơ bản và mội số nội dung mới trong cải cách chế độ công vụ; Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; Một số vấn đề lớn đặt ra đối với công đoàn khu cực công chức, viên chức hiện nay.

Lớp tập huấn 1: Tổ chức tại Bình Định (từ ngày 26 - 28.10.2023).

- Lớp tập huấn 2: Tổ chức tại Ninh Bình (từ ngày 14 - 16.12.2023).

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phương Minh |

2024 là năm tròn 30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam, để kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2.7.1994 - 2.7.2024), Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gồm 5 hoạt động trọng tâm.

Đơn vị sự nghiệp Nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức và người lao động

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2022 đến nay, do chưa được cơ quan chức năng cấp đủ kinh phí nên đơn vị này chưa thể làm các thủ tục thanh toán tiền lương và chế độ đầy đủ cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

Viên chức có thuộc trường hợp phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Thục Quyên (T/H) |

Việc xác định viên chức có thuộc trường hợp phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không có thể căn cứ vào Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân.

"Ma trận" biển cấm đỗ xe tại một khu phố ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Thời gian qua, nhiều người dân tại khu vực Đầm Trấu (Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) đặt hàng loạt biển cấm đỗ xe trước cửa nhà, dưới lòng đường để giành lại phần vỉa hè, lòng đường.

Cập nhật giá vàng sáng 15.3: Diễn biến trái chiều, nên mua hay bán?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 15.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước tăng lên ngưỡng 79,5 - 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 14.3 điều chỉnh giảm xuống mức 2.157,2 USD/ounce.

Siêu cống lớn nhất Việt Nam vận hành đóng từ 9 - 11/11 cửa van

NGUYÊN ANH |

Việc đóng từ 9 đến 11/11 cửa van của cống Cái Lớn không chỉ điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn mà còn chủ động bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

222 ca nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh |

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến chiều 14.3 vẫn còn 155 ca đang nằm viện điều trị.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người đàn ông trong câu chuyện ngày hôm nay có mối quan hệ mập mờ với vợ cũ, bạn gái và cả người yêu cũ. Anh ta xoay sở với những người phụ nữ bên cạnh mình ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi.

Những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phương Minh |

2024 là năm tròn 30 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam, để kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2.7.1994 - 2.7.2024), Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với kỷ niệm 95 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gồm 5 hoạt động trọng tâm.

Đơn vị sự nghiệp Nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức và người lao động

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2022 đến nay, do chưa được cơ quan chức năng cấp đủ kinh phí nên đơn vị này chưa thể làm các thủ tục thanh toán tiền lương và chế độ đầy đủ cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

Viên chức có thuộc trường hợp phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Thục Quyên (T/H) |

Việc xác định viên chức có thuộc trường hợp phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không có thể căn cứ vào Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân.