Kiên Giang đóng cống Cái Lớn - Cái Bé để ngăn mặn

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 14-17.3.2024, sẽ đóng tất cả các cửa cống (Cái Lớn - Cái Bé) hoàn toàn để ngăn mặn, phương tiện thủy không được lưu thông qua các cửa cống, chỉ được lưu thông qua cửa âu thuyền.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III cho biết, theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Chi cục có thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn nhằm phục vụ cho việc đóng cống để ngăn mặn.

Để phục vụ cho việc vận hành cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô thực hiện đóng các cửa cống và phân luồng, điều tiết hướng dẫn phương tiện thủy lưu thông qua Âu thuyền cống Cái Lớn và cống Cái Bé kể từ ngày 14-17.3.2024.

Theo đó, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn (thuộc xã Hưng Yên, huyện An Biên và xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và cống Cái Bé (trên sông Cái Bé, thuộc xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị hạn chế. Mức độ hạn chế là đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn, phương tiện thủy không được lưu thông qua các cửa cống, chỉ được lưu thông qua cống Cái Lớn và cống Cái Bé bằng cửa âu thuyền.

Ông Đinh Văn Ngoan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III cho biết: Tại khu vực cống Cái Lớn và cống Cái Bé có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường. Khi có sự thay đổi, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III sẽ thông báo sau.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, tình hình xâm nhập mặn diễn ra từ ngày 11-20.3, có chiều hướng tăng cao. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 18-20km; độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 24-26km. Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 48-52km; độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 55-57km.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt cao điểm về xâm nhập mặn ở ĐBSCL

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long; kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng.

Kiên Giang chủ động ứng phó hạn mặn, không để người dân thiếu nước sử dụng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang chủ động ứng phó hạn mặn, xác định ưu tiên cấp nước sinh hoạt, chăm lo cho sức khỏe cho người dân, cấp nước cho chăn nuôi và lĩnh vực sản xuất trọng yếu.

Khoan giếng nước ngọt, người dân hết cảnh chật vật trong mùa khô

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 14.10, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cùng các mạnh thường quân và UBND xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất tổ chức lễ bàn giao giếng nước sạch và tặng quà cho 42 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn kéo dài và sâu vào đất liền

NHÓM PV |

ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô 2024, tại một số tỉnh đã xuất hiện tình trạng nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng trên, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Bố trí đèn, biển cảnh báo tại ngã tư "tử thần" sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã bố trí hệ thống đèn, biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư hay xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị xã Phú Thọ.

Sở Nội vụ làm việc với 4 người tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến những thông tin lùm xùm về ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, Sở Nội vụ đã làm việc với các công dân có đơn tố cáo ông Tuấn.

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt cao điểm về xâm nhập mặn ở ĐBSCL

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long; kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng.

Kiên Giang chủ động ứng phó hạn mặn, không để người dân thiếu nước sử dụng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang chủ động ứng phó hạn mặn, xác định ưu tiên cấp nước sinh hoạt, chăm lo cho sức khỏe cho người dân, cấp nước cho chăn nuôi và lĩnh vực sản xuất trọng yếu.

Khoan giếng nước ngọt, người dân hết cảnh chật vật trong mùa khô

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 14.10, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cùng các mạnh thường quân và UBND xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất tổ chức lễ bàn giao giếng nước sạch và tặng quà cho 42 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.