222 ca nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến quán cơm gà ở Nha Trang

Phương Linh |

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến chiều 14.3 vẫn còn 155 ca đang nằm viện điều trị.

Tối 14.3, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đến 15h hôm nay đã ghi nhận 222 ca nhập viện liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang).

Các bệnh nhân nhập viện ở 11 cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, số ca nhập viện điều trị là 157 ca, 55 ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú, có 2 ca xuất viện và số ca đang điều trị là 155 ca. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang là nơi có đông bệnh nhân điều trị nhất với 45 bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Nhận định tình hình bệnh nhân hiện đang điều trị đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đau bụng quặn từng cơn...

Chiều 14.3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thu dung, điều trị các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh tại 4 bệnh viện đang có đông bệnh nhân nằm điều trị.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong số 45 ca điều trị nội trú có 9 ca trẻ em. Thông tin từ bệnh viện cung cấp, các ca bệnh đông nhất là vào ngày 12.3 với triệu chứng nôn, sốt, tiêu chảy… mức độ trung bình và nhẹ. Tất cả bệnh nhân điều được lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh.

Theo bệnh nhân Nguyễn Văn Điền (trú huyện Diên Khánh), tối 11.3, anh ghé quán cơm gà Trâm Anh ăn món cơm gà xé. Sáng 12.3 thì đau bụng, tiêu chảy liên tục, anh Điền nghĩ bị rối loạn tiêu hóa nên tự ra nhà thuốc mua thuốc uống. Tuy nhiên tình trạng này vẫn không bớt.

Ngay khi biết thông tin có nhiều người ăn ở quán cơm gà trên đã nhập viện anh Điền liền vào viện và được yêu cầu ở lại điều trị. Hiện anh Điền vẫn còn tình trạng tiêu chảy nhiều.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang, vẫn còn 20/21 bệnh nhân nhận viện đang điều trị. Trong đó có nhiều trường hợp cả gia đình nhập viện sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh.

Bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa - đánh giá, các ca bệnh hiện đáp ứng tốt với hướng điều trị. Các cơ sở y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân hiện đang chờ kết quả nuôi cấy.

Kết quả cấy phân ban đầu tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang của 2 bệnh nhân nhi có liên quan đến quán cơm gà cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi bệnh nhân đang điều trị, cập nhật trường hợp thu dung mới và chia sẻ kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ để định hướng công tác điều trị tiếp theo.

Nạn nhân mong nhanh khỏe và quán thanh toán chi phí nằm viện

Anh Vũ Mạnh Cường, có con đang điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn - Nha Trang, cho biết: "Trưa 11.3, con tôi ăn cơm tại quán, tối đó đi tiêu chảy 4 lần. Sáng 12.3, cháu sốt cao, uống hạ sốt vẫn không bớt nên chiều gia đình đưa vào bệnh viện. Đến giờ cháu vẫn còn sốt nhẹn bụng vẫn đau quặn, tiêu chảy 3-4 lần.

Sáng nay, chủ quán cũng có lên gặp và hứa giải quyết thỏa đáng. Công an cũng có lên hỏi thông tin. Giờ tôi chỉ mong cháu nhanh khỏe, phía quán thanh toán viện phí".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bánh mì Việt Nam dẫn đầu top 100 món sandwich ngon nhất thế giới

Chí Long |

Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), trong đó bánh mì của Việt Nam xếp vị trí đầu tiên.

Đình chỉ quán cơm gà nổi tiếng ở Nha Trang sau vụ 60 người nghi ngộ độc

Phương Linh |

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) số ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (số 10, đường Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh, công an đưa nhiều thùng xốp ra khỏi quán

Linh Long |

Tối 13.3, thông tin đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Qui (trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

345 ca ngộ độc sau khi ăn cơm gà Trâm Anh, một thai phụ diễn biến nặng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin số bệnh nhân vào viện do ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng với 345 trường hợp được ghi nhận. Đặc biệt, một trường hợp là thai phụ đang có diễn tiến nặng.

Tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Bánh mì Việt Nam dẫn đầu top 100 món sandwich ngon nhất thế giới

Chí Long |

Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), trong đó bánh mì của Việt Nam xếp vị trí đầu tiên.

Đình chỉ quán cơm gà nổi tiếng ở Nha Trang sau vụ 60 người nghi ngộ độc

Phương Linh |

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) số ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (số 10, đường Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh, công an đưa nhiều thùng xốp ra khỏi quán

Linh Long |

Tối 13.3, thông tin đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Qui (trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).