Nhiều hệ lụy từ việc cấp thiếu kinh phí xử lý nước thải ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Do cấp thiếu kinh phí khoảng 190 triệu đồng so với đề xuất nên Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng không có tiền để mua hóa chất và trả tiền điện xử lý nước thải. Hệ lụy của việc này không chỉ làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng mà đơn vị này còn có thể đối diện với mức xử phạt hành chính gấp nhiều lần với phần kinh phí bố trí thiếu hụt.

Nước thải hôi thối hành hạ dân

Nhiều người dân ở quanh Khu công nghiệp Tâm Thắng đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng.

Nguyên nhân là một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý trong Khu công nghiệp Tâm Thắng đã chảy tràn ra đường giao thông nội bộ và suối nhỏ, suối Hương... làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút.

Bà C, ở xã Tâm Thắng cho biết, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, mùi hôi từ Khu công nghiệp Tâm Thắng liên tục phát tán ra bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân, nhất là các cháu nhỏ.

Còn bà L, một người dân khác ở xã Tâm Thắng cho hay, hơn 1 tháng nay, dòng suối Hương vốn dẫn nước từ trong Khu công nghiệp ra sông Sêrêpốk bị đổi sang màu đen, bốc mùi nồng nặc.

Báo cáo số 64/BC-UBND của UBND huyện Cư Jút thừa nhận, hiện nay, mùi hôi thối vẫn liên tục phát sinh nhiều từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, đường ống dẫn nước thải của Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Tại một số địa điểm, nước thải đã chảy tràn lan ra đường giao thông và một số dòng suối ở xã Tâm Thắng; kèm theo đó là mùi hôi thối trầm trọng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là rất lớn.

Với việc để xảy ra ô nhiễm môi trường Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng đang có nguy cơ bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phan Tuấn
Với việc để xảy ra ô nhiễm môi trường, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng đang có nguy cơ bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phan Tuấn

Nguy cơ bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Theo báo cáo (số 87.BC-CT) của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng, trong năm 2023 và năm 2024, đơn vị đề xuất cơ quan chức năng bố trí kinh phí hoạt động là 373 triệu đồng.

Thế nhưng, năm 2023, Sở Tài chính chỉ duyệt chi cho đơn vị là 183 triệu đồng để hoạt động; còn năm 2024 là 180 triệu đồng nhưng số tiền trên vẫn chưa "đến tay" đơn vị.

Hệ lụy của việc cơ quan chức năng cấp thiếu khoảng 190 triệu đồng theo đề xuất của Công ty đã khiến cho Trạm xử lý nước thải phải ngừng hoạt động, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nêu trên.

Điều đáng nói, tiền xử lý nước thải của các doanh nghiệp vẫn đang được nghiệm thu và thu hằng tháng theo đơn giá của UBND tỉnh Đắk Nông quy định để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, Trạm xử lý nước thải thì không hoạt động vì không có tiền mua hóa chất và đóng nộp tiền điện. Hơn nữa, nếu Trung tâm xử lý nước thải không được vận hành thường xuyên sẽ dẫn đến việc vi sinh sẽ bị chết; gây tốn kém rất nhiều kinh phí để nuôi cấy vi sinh và vận hành trở lại.

Nghiêm trọng hơn, nếu Trung tâm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp không được vận hành thường xuyên thì sẽ vi phạm luật môi trường theo quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, căn cứ vào báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép xả thải vào nguồn nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp thì nhiệm vụ quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng phải được thực hiện.

Tuy nhiên, năm 2024, Công ty không được cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này. Như vậy, chiếu theo quy định tại Nghị định 55 của Chính phủ thì hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 240 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã cử tổ công tác đến làm việc tại Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Tổ công tác này đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, ghi nhận việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường và lấy mẫu để phân tích, xác định các chỉ số. Khi có kết quả thì sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh việc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không đủ kinh phí trả tiền điện, Khu công nghiệp ở Đắk Nông ô nhiễm nghiêm trọng

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Mương thoát nước ô nhiễm, chuyển màu xám xịt ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Nhiều năm qua, những tuyến mương hở, nước tù đọng, hôi thối trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). Mặc dù chính quyền và nhân dân trong phường nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, song, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Ngột ngạt vì bụi ô nhiễm từ các công trình xây dựng ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn dày đặc. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thường xuyên ghi nhận ở mức 201- 300 (thuộc ngưỡng tím - rất có hại cho sức khỏe). Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm được các nhà nghiên cứu về môi trường chỉ ra đến từ các dự án, công trình xây dựng.

Chờ kinh phí sửa chữa đèo Lò Xo

THANH TUẤN |

Ngày 5.3, ông Trần Thái Hòa – Trưởng Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (Khu quản lý đường bộ III) cho biết, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Kon Tum đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa đèo Lò Xo nối Quảng Nam và Kon Tum.

Trực tiếp Liverpool 0-1 Man City: Hiệp 2

Nhóm PV |

Trực tiếp trận Liverpool - Man City trên sân Anfield ở vòng 28 Premier League.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

Tàu cá va chạm với tàu vận tải, 9 ngư dân Bình Định rơi xuống biển

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tàu cá Bình Định đang di chuyển cách cảng cá Cà Ná thì va chạm với 1 tàu vận tải chưa xác định lai lịch. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 ngư dân mất tích.

Giờ thứ 9: Đứa con xấu xí - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một đứa trẻ sinh ra không giống cha, cũng chẳng giống mẹ. Điều này khiến người chồng và gia đình anh ta không vừa lòng. Hạnh phúc của gia đình này liệu có thể giữ được? Xin mời các bạn theo dõi tiếp câu truyện của chúng tôi.

Không đủ kinh phí trả tiền điện, Khu công nghiệp ở Đắk Nông ô nhiễm nghiêm trọng

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Mương thoát nước ô nhiễm, chuyển màu xám xịt ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Nhiều năm qua, những tuyến mương hở, nước tù đọng, hôi thối trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). Mặc dù chính quyền và nhân dân trong phường nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, song, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân.

Ngột ngạt vì bụi ô nhiễm từ các công trình xây dựng ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn dày đặc. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thường xuyên ghi nhận ở mức 201- 300 (thuộc ngưỡng tím - rất có hại cho sức khỏe). Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm được các nhà nghiên cứu về môi trường chỉ ra đến từ các dự án, công trình xây dựng.

Chờ kinh phí sửa chữa đèo Lò Xo

THANH TUẤN |

Ngày 5.3, ông Trần Thái Hòa – Trưởng Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (Khu quản lý đường bộ III) cho biết, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Kon Tum đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa đèo Lò Xo nối Quảng Nam và Kon Tum.