Công đoàn Viên chức Việt Nam ủng hộ gần 1 tỉ đồng Chương trình Vaccine cho công nhân

Hoài Nam |

Ngày 15.12.2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phan Phương Hạnh -  Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp các cấp công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 
Quang cảnh hội nghị.

Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng, năng lực công tác, khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện bản thân, nỗ lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thế Hưởng - Viện Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Báo cáo chuyên đề “Khơi dậy ý chí, khát vọng và đồng thuận xã hội góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới.

Thông qua học tập Chuyên đề toàn khóa, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định, nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, ý ‎nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là ‎ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ đó, chủ động triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch học tập  trong các cấp công đoàn và đội ngũ đoàn viên và người lao động gắn với vai trò, nhiệm vụ cụ thể của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 
Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao hỗ trợ “Chương trình Vaccine cho công nhân” và trao hỗ trợ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, tiếp tục hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về ủng hộ công nhân lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động,  Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao hỗ trợ “Chương trình Vaccine cho công nhân” với số tiền 909.404.000 đồng và trao hỗ trợ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với số tiền 504.784.000 đồng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác.
Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác.

Cũng tại Hội nghị, tiếp tục triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Đông Bắc.

Theo thỏa thuận hợp tác, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam được giảm giá ít nhất 10% khi mua các sản phẩm của Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Đông Bắc như: Quà tặng, văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, nhu yếu phẩm...

Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo công đoàn

Minh Hương |

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo công đoàn năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo công đoàn tại các công đoàn trực thuộc.

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9

Viết Đoàn |

Ngày 23.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Hoà Bình: Triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Mạnh Cường |

Ngày 20.9, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo công đoàn

Minh Hương |

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo công đoàn năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo công đoàn tại các công đoàn trực thuộc.

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9

Viết Đoàn |

Ngày 23.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Hoà Bình: Triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Mạnh Cường |

Ngày 20.9, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.