Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đoàn viên khó khăn, ốm đau

Minh Hương |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua, các hội thi thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tham gia, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, ốm đau kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi đã trao 145 suất quà trị giá 72.500.000 đồng; vận động đoàn viên đóng góp sản phẩn cho gian hàng 0 đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh với số tiền 40 triệu đồng (sản phẩm giá trị từ 300.000 đồng trở lên).

Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Hà tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, trao hỗ trợ 60 hộ dân thuộc đối tượng gia đình Thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo với tổng số tiền 30.000.000 đồng.

Khảo sát, xét và hướng dẫn cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 4 nhà Mái ấm Công đoàn. Đồng thời, tổ chức gặp mặt gần 100 nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công, nữ công nhân viên chức lao động, toạ đàm chuyên đề về văn hoá ứng xử, văn hoá công sở và hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ công CĐCS.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Diên Hồng tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 40 học sinh là con đoàn viên; tổ chức Giải bơi cho học sinh các câu lạc bộ trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi với sự tham gia hơn 120 vận động viên; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh thăm và tặng quà 5 con đoàn viên vị ốm đau, bệnh tật với số tiền 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác; tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tổ chức các phong trao thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ, nhất là thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên;

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổ chức Giải Cầu lông trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023); tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS; triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi vị trí công tác 26.000 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Vương Trần |

Theo cơ quan thanh tra, các cấp ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 26.000 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Công đoàn viên chức Thanh Hóa: Áp dụng hàng nghìn sáng kiến vào thực tiễn

QUÁCH DU |

Ngày 13.7, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa  đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Thần tốc xây dựng dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người, trên tinh thần lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển.

Tài xế đâm ôtô tải vào nhà dân khiến 3 người thương vong đã ra trình diện, khai do ngủ gật

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 21.7, làm 2 người phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông bị thương, tài xế khai với công an là do ngủ gật, mất lái và gây tai nạn.

Cách thức kiểm đếm tiền công đức ở Yên Tử và loạt di tích tại Quảng Ninh

TRÍ MINH |

Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ mới đây đã thông tin về cách thức giám sát, tiếp nhận, kiểm đếm và quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hoá, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”

QUANG ĐẠI |

Mặc dù không công tác tại trường trong thời điểm có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng hiệu trưởng vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm.

EU ngần ngại trao tài sản đóng băng của Nga cho Ukraina

Khánh Minh |

Đại diện chính phủ Hà Lan cho biết, Liên minh châu Âu chưa sẵn sàng chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraina do các vấn đề pháp lý và lo ngại từ Đức.

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Chuyển đổi vị trí công tác 26.000 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Vương Trần |

Theo cơ quan thanh tra, các cấp ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 26.000 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Công đoàn viên chức Thanh Hóa: Áp dụng hàng nghìn sáng kiến vào thực tiễn

QUÁCH DU |

Ngày 13.7, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa  đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Thần tốc xây dựng dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người, trên tinh thần lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển.