EU ngần ngại trao tài sản đóng băng của Nga cho Ukraina

Khánh Minh |

Đại diện chính phủ Hà Lan cho biết, Liên minh châu Âu chưa sẵn sàng chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraina do các vấn đề pháp lý và lo ngại từ Đức.

Tuần vừa rồi, ông Geoffrey van Leeuwen - cố vấn của Thủ tướng Hà Lan về các vấn đề đối ngoại và quốc phòng - phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc gia ở Mỹ rằng, việc sử dụng tài sản của Nga ở Ukraina là "vấn đề khó khăn", một phần do sự phản đối của Đức.

Ông tuyên bố, về nguyên tắc, EU không phản đối việc chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina, nhưng bất kỳ động thái nào như vậy phải kín kẽ về mặt pháp lý.

Ông Van Leeuwen tuyên bố: “Chúng tôi chưa hoàn thiện pháp lý để có thể làm được điều đó. Chúng tôi chưa sẵn sàng lấy tài sản của Nga và trao chúng cho Ukraina”.

EU đã đóng băng tài sản, dự trữ vàng và ngoại hối của Nga trị giá khoảng 207 tỉ euro (230 tỉ USD) kể từ khi Mátxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ủy ban châu Âu đã cố gắng tìm cách sử dụng số tài sản này của Nga để tái thiết Ukraina. Trong số các lựa chọn là sử dụng tiền lãi thu được từ các khoản tiền gửi trong các tổ chức tài chính của EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 6 cho biết, Brussels sẽ chuẩn bị một đề xuất pháp lý về việc chuyển giao tài sản của Nga trước kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, tháng trước, Đức cảnh báo rằng, động thái như vậy có thể mang lại rủi ro và đặt ra “những câu hỏi phức tạp về tài chính và pháp lý”, tờ Financial Times đưa tin.

Theo tờ báo, các quan chức Đức lo ngại, nếu EU tịch thu tiền đóng băng của Nga hoặc sử dụng tiền lãi thu được sẽ tạo ra “tiền lệ cho những nước khác, chẳng hạn như Ba Lan yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại trong Thế chiến thứ hai”.

Tuần trước, Bloomberg đưa tin, các nhà lãnh đạo EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bất đồng về kế hoạch sử dụng lợi nhuận do tài sản của Nga tạo ra. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo, thuế lợi nhuận vượt mức có thể làm suy yếu đồng euro và khiến những người nắm giữ dự trữ bằng đồng euro phải suy nghĩ lại.

Nga nhiều lần mô tả bất kỳ hành vi tịch thu tài sản nào của các chính phủ phương Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga và EU gia hạn trừng phạt lẫn nhau

Khánh Minh |

Nga kéo dài các hạn chế ngoại thương, trong khi EU gia hạn lệnh trừng phạt Mátxcơva thêm 6 tháng.

EU công bố tiền lãi từ tài sản Nga đóng băng

Thanh Hà |

Trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ tiết lộ đã tích lũy được gần 2 tỉ USD tiền lãi trong nửa đầu năm 2023 từ tài sản của Nga bị đóng băng.

EU đặt cược vào chiến lược mới về khí đốt

Ngọc Vân |

EU hy vọng chiến lược mới về khí đốt sẽ giúp các quốc gia thành viên đàm phán giá tốt hơn với các nhà cung cấp.

Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Cho rằng việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch của Công ty TNHH Oh Vacation có dấu hiệu lừa đảo, nhiều chủ sở hữu đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này mong được đối thoại trực tiếp để làm rõ vấn đề.

Ý kiến trái chiều kho biển số xe đấu giá ít số đẹp, xuất hiện đuôi 49, 53

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người dân cho rằng, với danh sách biển số được đưa ra đấu giá vào ngày 15.8 đang có quá ít dãy biển số đẹp và thậm chí có biển số lại sở hữu đuôi 49, 53 được nhiều người quan niệm là “đen đủi”.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu thư kí Thứ trưởng nộp thêm 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước khi toà ra phán quyết vào hôm 28.7 tới, cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế - Phạm Trung Kiên, người bị đề nghị mức mức án tử hình trong vụ chuyến bay giải cứu đã được gia đình nộp thêm 7 tỉ đồng, tổng cộng đã khắc phục hơn 42 tỉ đồng trong tổng số 42,6 tỉ đồng

Khởi tố bác sĩ lập khống bệnh án trục lợi hàng chục tỉ đồng tiền bảo hiểm

HẢI ĐĂNG |

Các đối tượng đã móc nối với bác sĩ, kĩ thuật viên bệnh viện lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế hàng chục tỉ đồng.

“Đặc cách” cho xe chở hàng nhập khẩu quá tải thông quan ở cửa khẩu La Lay

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Chính phủ đồng ý để các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu quá tải qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn để chuẩn bị triển khai.

Nga và EU gia hạn trừng phạt lẫn nhau

Khánh Minh |

Nga kéo dài các hạn chế ngoại thương, trong khi EU gia hạn lệnh trừng phạt Mátxcơva thêm 6 tháng.

EU công bố tiền lãi từ tài sản Nga đóng băng

Thanh Hà |

Trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ tiết lộ đã tích lũy được gần 2 tỉ USD tiền lãi trong nửa đầu năm 2023 từ tài sản của Nga bị đóng băng.

EU đặt cược vào chiến lược mới về khí đốt

Ngọc Vân |

EU hy vọng chiến lược mới về khí đốt sẽ giúp các quốc gia thành viên đàm phán giá tốt hơn với các nhà cung cấp.