CĐ Viên chức Việt Nam: Nỗ lực, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Hoài Nam |

Đó là đánh giá của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo tổng kết thi đua năm 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2021;

Báo cáo công tác cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách tại Cơ quan; báo cáo kết quả hoạt động tài chính Cơ quan; báo cáo thực hiện Quy chế quản lý hành chính cơ quan;

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban và đề xuất kiến nghị những nội dung còn tồn tại, hạn chế để Thủ trưởng Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn giải trình và có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thay mặt cơ quan, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp thu, giải trình giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến hoạt động chung của cơ quan.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chi đạo.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chi đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đạt được trong năm qua.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, năm 2021, trước những khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 gây ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủ trưởng và Công đoàn cơ quan đã quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tiếp tục nhận thức sâu sắc về đặc thù, đặc điểm đối tượng đoàn viên người lao động mà Công đoàn Viên chức Việt Nam đang quản lý;

Đồng thời nêu lên một số khó khăn, thách thức đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới, ông Ngọ Duy Hiểu chỉ rõ, trong năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan cần tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới;

Cần tiếp tục tăng cường công tác tự học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan;

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo điều kiện tốt để cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022…

Bầu Ban Thanh tra nhân dân.
Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo; tổ chức trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và phát động thi đua năm 2022; Hội nghị tín nhiệm bầu 3 đại biểu vào Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà Trung tâm Chăm sóc thương bệnh binh

Minh Phương |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12, đoàn công tác Công đoàn Viên chức Việt Nam do ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 3 Trung tâm Chăm sóc thương bệnh binh tại tỉnh Hà Nam.

Công đoàn Viên chức Việt Nam ủng hộ gần 1 tỉ đồng Chương trình Vaccine cho công nhân

Hoài Nam |

Ngày 15.12.2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho gần 1.400 cán bộ công đoàn viên chức

Minh Phương |

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà Trung tâm Chăm sóc thương bệnh binh

Minh Phương |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12, đoàn công tác Công đoàn Viên chức Việt Nam do ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 3 Trung tâm Chăm sóc thương bệnh binh tại tỉnh Hà Nam.

Công đoàn Viên chức Việt Nam ủng hộ gần 1 tỉ đồng Chương trình Vaccine cho công nhân

Hoài Nam |

Ngày 15.12.2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho gần 1.400 cán bộ công đoàn viên chức

Minh Phương |

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.