Công đoàn trong Quân đội luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn

Kiều Vũ |

Ngày 5.10, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 752/CT-CT về tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 40 điểm cầu trong toàn quân với 250 đại biểu tham gia.

 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tài Mẫn

Chỉ thị số 752/CT-CT được ban hành ngày 31.7.2006. Qua 15 năm thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, công tác xây dựng Công đoàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Hoạt động của Công đoàn trong Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong đó, tập trung vào việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng tại Hội nghị. Ảnh: Tài Mẫn
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng tại Hội nghị. Ảnh: Tài Mẫn

Năm 2006, toàn quân 42 đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức Công đoàn với hơn 700 Công đoàn cơ sở, trên 130.000 đoàn viên Công đoàn. Đến năm 2021, có 54 đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức Công đoàn với hơn 920 Công đoàn cơ sở, gần 180.000 đoàn viên Công đoàn. Kết quả này thể hiện rõ nhất hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 752.

Chỉ thị 752/CT-CT được quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong toàn quân ngay từ đầu. Trong đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng đội ngũ vững mạnh; phát triển Công đoàn cơ sở thực hiện tốt cả chất lượng và số lượng… được chú trọng. Qua đó, tạo niềm tin cho đoàn viên Công đoàn. Công đoàn các đơn vị đã chủ động, nhạy bén nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; hoạt động Công đoàn có nhiều đổi mới, sát nhiệm vụ nên tạo động lực cho nhiều phong trào thi đua.

(Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở được quan tâm, thông qua nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng các loại hình hiệu quả. Giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp được hơn 17.000 đảng viên mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn trong Quân đội đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn Quân đội là mô hình đặc biệt trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo từ ý thức chấp hành cao của người sử dụng lao động.

(Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật)

Nhân dịp này, có 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31.7.2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những mô hình sáng tạo hỗ trợ công nhân lao động

Hải Anh |

Trong thời gian phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả để hỗ trợ công nhân lao động. Những mô hình, cách làm này đều phù hợp với thực tế cơ sở nên phát huy được hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Quân đội tăng cường cho TPHCM sẽ ở lại đến hết tháng 11

MINH QUÂN |

Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết tinh thần là các đơn vị quân đội tăng cường cho TPHCM sẽ ở lại đến hết tháng 11 và sẽ điều chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Đảm bảo hỗ trợ đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ

Kiều Vũ |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng – cho biết, từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐVN cho phép sử dụng nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời và đảm bảo sự hỗ trợ đến tận tay người đang làm nhiệm vụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những mô hình sáng tạo hỗ trợ công nhân lao động

Hải Anh |

Trong thời gian phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả để hỗ trợ công nhân lao động. Những mô hình, cách làm này đều phù hợp với thực tế cơ sở nên phát huy được hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Quân đội tăng cường cho TPHCM sẽ ở lại đến hết tháng 11

MINH QUÂN |

Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết tinh thần là các đơn vị quân đội tăng cường cho TPHCM sẽ ở lại đến hết tháng 11 và sẽ điều chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Đảm bảo hỗ trợ đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ

Kiều Vũ |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng – cho biết, từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐVN cho phép sử dụng nguồn kinh phí tích lũy của Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng đã triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Bộ Quốc phòng để hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổng hợp số liệu các đối tượng nhằm hỗ trợ kịp thời và đảm bảo sự hỗ trợ đến tận tay người đang làm nhiệm vụ.