Những mô hình sáng tạo hỗ trợ công nhân lao động

Hải Anh |

Trong thời gian phòng, chống dịch, các cấp Công đoàn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả để hỗ trợ công nhân lao động. Những mô hình, cách làm này đều phù hợp với thực tế cơ sở nên phát huy được hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đơn cử như Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai (Hà Nội). Xác định công tác chăm lo, bảo vệ cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, Liên đoàn Lao động quận đã tìm ra và thực hiện những cách làm, những mô hình hiệu quả nhất.

Một trong số đó là mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”. Liên đoàn Lao động quận triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp" và nhân rộng đến các cấp Công đoàn. “Vùng xanh doanh nghiệp” là vùng sản xuất an toàn không có dịch được các cấp chính quyền phê duyệt cho phép sản xuất, trong đó người lao động đảm bảo an toàn không có F0, F1, F2

“Vùng xanh doanh nghiệp” có nội quy chặt chẽ: Quét QR Code cho toàn bộ người lao động, khách hành, nhà thầu đến công ty làm việc; người lao động được xét nghiệm COVID-19 hằng tuần; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trước, trong và sau khi làm việc; người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” (chỉ đến công ty và về nhà), 3 ca làm việc độc lập, không gặp nhau. Việc thiết lập “Vùng xanh doanh nghiệp” nhằm phát huy tính chủ động, vai trò Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động đặc biệt tại thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Qua 1 thời gian ngắn triển khai, Liên đoàn Lao động quận đã nhân rộng được “Vùng xanh doanh nghiệp” ở 09 doanh nghiệp, đặc biệt có 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, sau khi được tuyên truyền đã đăng ký thực hiện.

Bên cạnh đó, các Tổ An toàn COVID-19 tại doanh nghiệp được thành lập nhằm tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn nhắc nhở người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và Quy chế của doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động quận đã triển khai và thành lập được 232 Tổ An toàn COVID-19  tại 105 đơn vị, với 981 người lao động tham gia. Liên đoàn Lao động quận còn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động.

Để chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tính đến tháng 9 năm 2021 các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã quyên góp ủng hộ và tặng các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Trong đó Liên đoàn Lao động quận đã tặng tiền và hàng trị giá trên 150 triệu đồng; 68 Công đoàn cơ sở  tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá trên 1,5 tỉ đồng.

Các Công đoàn cơ sở trong quận đã trao hơn 7.000 chai nước sát khuẩn, trang thiết bị , khẩu trang y tế N95, 5.000 bộ quần áo bảo hộ y tế. Công đoàn quận cũng tặng một số nhu yếu phẩm như sữa, nước, mì tôm cho một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng thiết bị học tập ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận phát động.

Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động

Kiều Vũ |

Trao đổi về chủ đề  “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động: quan điểm - thực hành và tiềm năng hợp tác giữa các chủ thể”, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng để nâng cao năng lực của người lao động luôn cần có sự đồng hành giữa người sử dụng lao động, nguồn lực nhà nước, các tổ chức…

Chuyển đổi mô hình chống dịch, nếu "khóa cứng" địa phương sẽ làm đổ vỡ kinh tế

Phạm Đông |

Các chuyên gia cho rằng, việc quan trọng nhất hiện nay là chuyển đổi mô hình chống dịch. Việc "khóa cứng” địa phương sẽ dẫn đến đổ vỡ hoạt động kinh tế.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Trao tặng thiết bị học tập ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến được các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận phát động.

Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động

Kiều Vũ |

Trao đổi về chủ đề  “Thu hẹp khoảng cách trong thúc đẩy quyền năng người lao động: quan điểm - thực hành và tiềm năng hợp tác giữa các chủ thể”, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng để nâng cao năng lực của người lao động luôn cần có sự đồng hành giữa người sử dụng lao động, nguồn lực nhà nước, các tổ chức…

Chuyển đổi mô hình chống dịch, nếu "khóa cứng" địa phương sẽ làm đổ vỡ kinh tế

Phạm Đông |

Các chuyên gia cho rằng, việc quan trọng nhất hiện nay là chuyển đổi mô hình chống dịch. Việc "khóa cứng” địa phương sẽ dẫn đến đổ vỡ hoạt động kinh tế.