Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -28.7.2019)

B.C.Đ |

Sáng 19/7/2019, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu  giai đoạn 2016 - 2018. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Ngọ Duy Hiểu; đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam...

Theo đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN, Công đoàn Ngành đã tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành. Tập trung kiểm tra, giám sát đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nhất là việc ký kết giao ước thi đua và ký TƯLĐTT chất lượng cao...

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, như: Tổ chức các Hội nghị giáo viên dạy giỏi, thi làm đồ dùng giảng dạy, giáo cụ trực quan trong giáo viên. Hội thi tay nghề giỏi, "Bàn tay vàng" trong khối học sinh học nghề...

Công đoàn Ngành đã chỉ đạo, chọn công trình Thuỷ lợi Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi; công trình hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; công trình Bệnh viện Thú y - thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm công trình trọng điểm để phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp.

Ngoài ra, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền hàng tỉ đồng; tổ chức xây dựng và trao tặng gần 100 nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ nghèo... Dịp này, Công đoàn Ngành đã tôn vinh 26 tập thể xuất sắc và 64 cán bộ CĐCS tiêu biểu, đại diện cho gần 80.000 CNVCLĐ trong ngành.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật biểu dương những hoạt động mà Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cần làm tốt hơn công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng giai cấp CNVN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông người lao động làm cơ sở hoạt động, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu, Công đoàn cấp trên phục vụ CĐCS, CĐCS phục vụ đoàn viên, người lao động ...

​Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Lịch sử Công đoàn Việt Nam vô cùng hào hùng, gắn với những chiến công oanh liệt, kể cả trong giai đoạn cứu nước và trong giai đoạn kiến quốc. Điều rất phấn khởi là trong những chặng đường đó, thì dấu ấn, vai trò, ý nghĩa, vị thế của khu vực nông nghiệp mà trong đó đại diện người lao động là công đoàn rất rõ nét. Ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà. Gần 65% trong tổng số 96 triệu người Việt Nam sống ở khu vực nông thôn. Trong thời gian dài nữa, vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn có ý nghĩa hết sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước nói chung và các nhiệm vụ khác của đất nước.

​Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, trong những năm qua, mặc dù diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thị trường trong nước và quốc tế liên tục thay đổi và diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng rất lớn tới ngành nông nghiệp, nhưng vượt lên tất cả, với sự đoàn kết và quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành nông nghiệp vẫn đạt những kết quả to lớn trong chỉ tiêu tăng trưởng và xuất khẩu, qua đó tiếp tục đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế chung của đất nước. Với truyền thống có bề dày lịch sử phát triển, Bộ trưởng tin tưởng sâu sắc rằng phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT trong những năm tới chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần đưa ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững.

B.C.Đ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

B.C.D |

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, cơ cấu tổ chức và lực lượng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ngày càng phát triển. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV

Ngọc Ánh |

Sáng 28.2, tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên tuyên dương điển hình tiên tiến

Hoà Đỗ |

Tới dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 của Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên có các đồng chí: Mai Thành Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

B.C.D |

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, cơ cấu tổ chức và lực lượng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ngày càng phát triển. Gắn với đó là quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV

Ngọc Ánh |

Sáng 28.2, tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên tuyên dương điển hình tiên tiến

Hoà Đỗ |

Tới dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 của Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên có các đồng chí: Mai Thành Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.