Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV

Ngọc Ánh |

Sáng 28.2, tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Là đơn vị Đại hội điểm của toàn khối các cơ quan Thành ủy Hà Nội, Đại hội có 120 đồng chí đảng viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 218 đảng viên toàn Đảng bộ cơ quan được bầu từ Đại hội của 19 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Đại hội có 120 đại biểu. Ảnh: Ngọc Ánh
Đại hội có 120 đại biểu. Ảnh: Ngọc Ánh

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biết 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong toàn Đảng bộ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXIV đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố và tổ chức công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được củng cố, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên được kiện toàn. 100% cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đản; tổ chức 17 lớp học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm với trên 2.600 lượt cán bộ, đảng viên, cán bộ, nhân viên tham dự.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt, hằng năm Đảng bộ cơ quan đều được công nhận trong sạch vững mạnh. 96,35% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên bảo đảm khách quan, dân chủ, sát thực tế và chất lượng, hàng năm có trên 98% đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” hoàn thành vượt vức chỉ tiêu Đại hội đề ra. 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo, đăng ký và thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan kịp thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hàng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn.

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phấn đấu 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 80% trở lên đạt chuẩn văn hóa; 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 95% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ...

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Ánh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Ánh

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để giúp Đại hội lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ bộ phận hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2012-2019 Công đoàn Thủ đô kết nạp mới 379.448 đoàn viên

Kiều Vũ |

Với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27.2.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng ngày 27.2

Kiều Vũ |

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Thường trực Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Tổng Công ty và Trung tâm Y tế Hàng không.

Gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Kiều Vũ |

Nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955  - 27.2.2020), chiều 25.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Từ năm 2012-2019 Công đoàn Thủ đô kết nạp mới 379.448 đoàn viên

Kiều Vũ |

Với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27.2.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng ngày 27.2

Kiều Vũ |

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), Thường trực Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Tổng Công ty và Trung tâm Y tế Hàng không.

Gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô

Kiều Vũ |

Nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955  - 27.2.2020), chiều 25.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN.