Đồng lòng để có nhiều sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 3 năm 2021, 2022 và 2023 của tổ chức Công đoàn Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện.

Trong đó giao chỉ tiêu thực hiện tham gia Chương trình đối với tất cả Công đoàn trực thuộc trên tinh thần phấn đấu tối thiểu có 10% số lượng đoàn viên Công đoàn các đơn vị khối doanh nghiệp; 20% đối với Công đoàn các đơn vị nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia Chương trình.

Tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai nhiệm vụ đến tất cả Công đoàn trực thuộc; hướng dẫn cập nhật sáng kiến lên hệ thống của Tổng Liên đoàn và giải đáp các thắc mắc, các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia của Công đoàn các đơn vị. Công đoàn ngành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công đoàn các đơn vị được phân công theo dõi.

Kết quả giai đoạn 1 (từ 1.9.2021 đến 30.5.2022): ​Đến 14h15 ngày 12.5.2022, số lượng sáng kiến của Công đoàn ngành tham gia Chương trình đã cán mốc chỉ tiêu 2.000 được giao của giai đoạn 1, sớm trước 19 ngày. Đây thực sự là nỗ lực rất lớn của đoàn viên, người lao động toàn ngành, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp Công đoàn trong ngành, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu giai đoạn 1 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

​Giai đoạn 1 của Chương trình đã có 34 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở có sáng kiến được cập nhật lên hệ thống của Tổng Liên đoàn, chiếm 49,2% tổng số Công đoàn trực thuộc được giao chỉ tiêu thực hiện với số lượng sáng kiến được cập nhật là 2.940, đạt tỉ lệ 53,2% chỉ tiêu được giao của cả chương trình.

Kết quả giai đoạn 2 (tính đến ngày 20.6.2023): Số đơn vị có sáng kiến cập nhật lên hệ thống: 50/69 đơn vị, đạt tỉ lệ 72,4% tổng số đơn vị được giao chỉ tiêu thực hiện. Trong đó có 20/50 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu Công đoàn ngành giao. Có 2 đơn vị không được giao chỉ tiêu thực hiện nhưng vẫn chủ động cập nhật lên hệ thống, gồm Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam với 17 sáng kiến và Công đoàn cơ sở Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I với 16 sáng kiến.

​Tổng số sáng kiến được cập nhật tính đến 20.6 là 6.923 sáng kiến, đạt tỉ lệ 125,4% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Những sáng kiến được cập nhật sau ngày 20.6.2023 đến hết ngày 1.9.2023 tiếp tục được ghi nhận để tính chỉ tiêu thực hiện của Công đoàn các đơn vị.

Thực tế cho thấy, ở Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chương trình là một phong trào thi đua lớn, biểu dương sức mạnh của đoàn viên Công đoàn, người lao động. Chương trình đã nhận được sự tham gia tích cực, sự ủng hộ của đoàn viên và các cấp Công đoàn trong ngành, góp phần vào việc hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, với nỗ lực và phương pháp triển khai của Công đoàn ngành, ​Công đoàn và đoàn viên các đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy trí tuệ. Trong số các cá nhân, tập thể được khen thưởng, có cá nhân có 11 sáng kiến tham gia.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Cải tiến thúc đẩy sáng kiến trong người lao động

Kiều Vũ |

Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại đèn và thiết bị chiếu sáng của ôtô, xe máy, các sản phẩm linh kiện điện tử, khuôn mẫu và đèn led chiếu sáng đường phố.

Triển khai Chương trình "Hãy yêu nhau đi" trong viên chức lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc phổ biến đến toàn thể công nhân viên chức lao động được biết để đăng ký tham gia chương trình “Hãy yêu nhau đi” năm 2023.

Phấn đấu 100% đơn vị thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 30.6, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028 với tinh thần “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự đổi mới phát triển bền vững của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc”. Phấn đấu 100% đơn vị tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Điền cửu vạn: Tôi nuôi tóc dài, ăn mặc lôi thôi để tham gia "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mai Anh |

Tô Dũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về Điền cửu vạn - vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nam diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Hà Nội: Công viên độc đáo hoàn thiện 3 năm nhưng vẫn chặn mọi lối vào

KHÁNH AN |

Công viên Thiên văn học (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) dù đã hoàn thiện vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc quá đầu người.

Ủy ban Cải tiến thúc đẩy sáng kiến trong người lao động

Kiều Vũ |

Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại đèn và thiết bị chiếu sáng của ôtô, xe máy, các sản phẩm linh kiện điện tử, khuôn mẫu và đèn led chiếu sáng đường phố.

Triển khai Chương trình "Hãy yêu nhau đi" trong viên chức lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc phổ biến đến toàn thể công nhân viên chức lao động được biết để đăng ký tham gia chương trình “Hãy yêu nhau đi” năm 2023.

Phấn đấu 100% đơn vị thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 30.6, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028 với tinh thần “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự đổi mới phát triển bền vững của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc”. Phấn đấu 100% đơn vị tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.