Phấn đấu 100% đơn vị thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 30.6, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028 với tinh thần “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự đổi mới phát triển bền vững của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc”. Phấn đấu 100% đơn vị tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Bà Ngô Thị Anh Tuyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tới dự.

Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là Công đoàn cấp trên cơ sở, có các Công đoàn cơ sở trực thuộc hoạt động trong phạm vi cả nước, trong đó tập trung ở các tỉnh miền Bắc và một số đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam bộ. Hoạt động Công đoàn cũng như phong trào công nhân viên, lao động có vai trò và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng Công ty có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động, đặc biệt là những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn ở đơn vị cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất và phối hợp cùng chuyên môn xét trợ cấp tặng quà, thăm hỏi động viên các gia đình cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, các gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, hỗ trợ tiền tàu xe về quê ăn Tết cho người lao động...; tổ chức cho hơn 6.200 lượt người lao động đi khám sức khỏe định kỳ.

Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp với chuyên môn đồng cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với công tác vận động, tuyên truyền, phát triển đoàn viên mới tại các Công ty, chi nhánh mới thành lập. Trong 5 năm qua Công đoàn Tổng Công ty đã phát triển được gần 200 đoàn viên mới đạt 133% so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Năm năm qua mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã phấn đấu tạo việc làm cho người lao động ổn định, hấu hết người lao động vẫn có việc làm thường xuyên, thu nhập, đời sống của cán bộ, công nhân lao động toàn Tổng Công ty tuy không cao nhưng khá ổn định, các chế độ chính sách của người lao động được các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Thu nhập của người lao động được đảm bảo; thu nhập bình quân hằng năm của người lao động đều tăng, cụ thể 2018 đạt 6,4 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2022 đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, thu nhập của người lao động tại các đơn vị không đồng đều nhau, các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty không nắm giữ cổ phần chi phối có mức lương bình quân thấp nhất đạt 5 triệu đồng/người/tháng, các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài có mức lương bình quân cao nhất đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu 8 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn trực tiếp thực hiện. Trong đó, 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết; kết nạp mới ít nhất 150 đoàn viên.

Đối với nhóm chỉ tiêu phối hợp thực hiện có 5 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại tại đơn vị theo quy định; phấn đấu hàng năm có 100% Công ty con (Tổng Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên) tổ chức Hội nghị Người lao động đúng quy định; phấn đấu 100% đơn vị tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tin vui dành cho người lao động từ 1.7

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân có hiệu lực từ 1.7.

Công trình về lâm nghiệp được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đột phá từ thương lượng tiền lương, điều kiện làm việc cho đoàn viên

Mạnh Tuấn |

Đối thoại, thương lượng tiền lương và điều kiện làm việc của đoàn viên người lao động là một trong 2 nhiệm vụ đột phá được đại hội Công đoàn huyện Tây Hòa (Phú Yên) đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Nhiều tin vui dành cho người lao động từ 1.7

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân có hiệu lực từ 1.7.

Công trình về lâm nghiệp được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đột phá từ thương lượng tiền lương, điều kiện làm việc cho đoàn viên

Mạnh Tuấn |

Đối thoại, thương lượng tiền lương và điều kiện làm việc của đoàn viên người lao động là một trong 2 nhiệm vụ đột phá được đại hội Công đoàn huyện Tây Hòa (Phú Yên) đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.