Vận động đoàn viên Công đoàn trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức hoạt động Công đoàn hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, vận động đoàn viên Công đoàn, nhất là người lao động trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện, hỗ trợ đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức hoạt động Công đoàn phải vừa đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động tại đơn vị, vừa góp phần ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Các cấp Công đoàn áp dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động của Công đoàn (sử dụng hiệu quả mạng Zalo, phòng họp zoom; áp dụng hình thức giao ban, trao đổi, hội ý, nắm bắt tình hình qua trực tuyến…), kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của Công đoàn Đường sắt Việt Nam qua hệ thống tin nhắn (SMS, Zalo, Email cá nhân).

Phối hợp, đề xuất chuyên môn bổ sung các phương án xử lý tình huống; đảm bảo đầy đủ nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất. Công đoàn Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải, Cổ phần Đường sắt Hà Lạng chủ động đề xuất chuyên môn xây dựng các phương án tăng cường nhân lực cho các ga, trạm chắn trong vùng dịch, bị cách ly. Vận động đoàn viên Công đoàn, nhất là người lao động trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện, hỗ trợ đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

Các cấp Công đoàn cũng chú trong việc đánh giá, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam giải quyết, kiến nghị giải quyết; Đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động đang cách ly tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường sắt phía Bắc, phía Tây.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.

Công đoàn tuyên truyền để người lao động tự tham gia bầu cử

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó kêu gọi người lao động cần sắp xếp hợp lý công việc để tự mình tham gia bầu cử.

Bình Thuận: Công chức đến vùng dịch có kết quả âm tính mới trở lại làm việc

MINH CHÂU |

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chuyên gia làm việc tại tỉnh Bình Thuận có đi/đến từ 6 tỉnh có dịch phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cơ sở y tế địa phương. Các trường hợp đi/đến các vùng có dịch thì được lấy mẫu xét nghiệm, khi có kết quả âm tính mới trở lại làm việc.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.

Công đoàn tuyên truyền để người lao động tự tham gia bầu cử

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó kêu gọi người lao động cần sắp xếp hợp lý công việc để tự mình tham gia bầu cử.

Bình Thuận: Công chức đến vùng dịch có kết quả âm tính mới trở lại làm việc

MINH CHÂU |

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chuyên gia làm việc tại tỉnh Bình Thuận có đi/đến từ 6 tỉnh có dịch phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cơ sở y tế địa phương. Các trường hợp đi/đến các vùng có dịch thì được lấy mẫu xét nghiệm, khi có kết quả âm tính mới trở lại làm việc.