Công đoàn tuyên truyền để người lao động tự tham gia bầu cử

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó kêu gọi người lao động cần sắp xếp hợp lý công việc để tự mình tham gia bầu cử.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kiến thức cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó có các kiến thức về nguyên tắc bầu cử; Độ tuổi của cử tri; Quyền bầu cử của cư tri và lập danh sách cử tri; Những người không được ghi tên danh sách cử tri; Nguyên tắc bỏ phiếu và cách gạch phiếu bầu khi đi bầu cử; Những mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thời gian bầu cử và nơi bỏ phiếu.

Công đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh Dệt may là ngành đông lao động với trên 2,5 triệu người. Để góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử cũng như thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình, mỗi người dệt may cần hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Người lao động cần sắp xếp hợp lý công việc để tự mình tham gia bầu cử. Tuân thủ các quy định về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, ghi nhớ hướng dẫn của tổ bầu cử, tránh sai sót khi bầu; Tránh các hiện tượng qua loa, đại khái, bầu cho qua chuyện, không xem xét kỹ lưỡng trước khi bầu.

Các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho công nhân lao động những hiểu biết cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được tìm hiểu hoặc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương, qua đó làm cơ sở bỏ phiếu; sắp xếp công việc và thời gian cho cán bộ, công nhân viên chức lao động được tự mình tham gia bỏ phiếu.

Công đoàn Dệt may Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động Dệt may quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 của Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Giải quyết kiến nghị của người lao động để duy trì sản xuất

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến dưới sự chỉ đạo của ông Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Một trong nhưng nội dung là chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động tại đơn vị, nhất là của người lao động trong vùng dịch, đang thực hiện cách ly tại đơn vị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thông báo về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 7 nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021 - đợt 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 của Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Giải quyết kiến nghị của người lao động để duy trì sản xuất

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến dưới sự chỉ đạo của ông Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Một trong nhưng nội dung là chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động tại đơn vị, nhất là của người lao động trong vùng dịch, đang thực hiện cách ly tại đơn vị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thông báo về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 7 nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021 - đợt 2.