Người lao động Cung đường Phước Nhơn được trang bị téc nước 1500 lít

Tiến Hải |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải (Ninh Thuận) đã chủ động báo cáo xin ý kiến của cấp uỷ Đảng, phối hợp chuyên môn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động.

Chuyên môn và Công đoàn Công ty trang cấp 01 téc nước INOX 1500 lít phục vụ cho người lao động Cung đường Phước Nhơn; sửa chữa lưới điện sinh hoạt Cung đường Sông Lòng Sông; lắp đèn năng lượng mặt trời tại nhà gác ghi Mỏ đá Giác Lan; làm mái che nắng 25 m2, trang cấp bộ ghế đá cho Cung đường 1541.

Bên cạnh đó, chuyên môn và Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi 02 gia đình người lao động bị tai nạn động nặng, 05 trường hợp người lao động đang điều trị tại các cơ sở y tế.

 
Công đoàn công ty tặng bình nấu nước siêu tốc cho các Chắn đường ngang và Tổ Tuần đường khu vực Cà Ná nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Tiến Hải

Công đoàn Công ty đã trang cấp 08 bình nấu nước siêu tốc đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước nóng trong sinh hoạt tại các điểm gác chắn và tổ Tuần đường khu vực Cà Ná. Thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động các điểm thi công tập trung và Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Công đoàn Công ty cũng đề nghị Công đoàn Đường sắt Việt Nam trang cấp 02 máy lọc nước cho Chắn Km 1484 Sông Mao và Chắn Km 1522 Long Thạnh và đề nghị Quỹ Xã hội Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trợ cấp cho 02 trường hợp đoàn viên có con bị tật bẩm sinh.

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động Tháng công nhân năm 2020 của Công ty là cán bộ đoàn viên Đội Quản lý Đường sắt Ma Lâm đã huy động đóng góp giúp đỡ gia đình anh Lê Hồng Hưng – công nhân Tuần đường Cung Long Thạnh - có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở diện tích 75 m2 với kinh phí gần 30 triệu đồng. Trong đó chuyên môn và Công đoàn Công ty hỗ trợ 11 triệu đồng, số tiền còn lại do cán bộ đoàn viên đơn vị đóng góp giúp đỡ kinh phí và nhân công thực hiện. Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng 01 bộ bàn ghế đá trị giá 2 triệu đồng cho gia đình anh Lê Hồng Hưng.

Tiến Hải
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mua bảo hiểm xe máy: Người chấp hành nghiêm chỉnh, người… quên

Trần Kiều – Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên, ngay cả khi chưa có quy định mới về tổng kiểm soát tất cả các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe,… nhiều công nhân (CN) trong các Khu công nghiệp đều nghiêm túc mua bảo hiểm xe máy. Tuy vậy, vẫn có những người vì các lý do khác nhau mà chưa thực hiện.

Làm theo Bác bằng chính công việc hằng ngày

Linh Nguyên |

19 năm trong nghề, anh Bùi Thành Quý - nhân viên bán vé xe buýt Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long - không nhớ hết những lần mình đã làm việc tốt. Bởi có lẽ, những việc làm tốt ấy đều xuất phát từ ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân mua bảo hiểm xe máy: Người chấp hành nghiêm chỉnh, người… quên

Trần Kiều – Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên, ngay cả khi chưa có quy định mới về tổng kiểm soát tất cả các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, bằng lái xe, bảo hiểm xe,… nhiều công nhân (CN) trong các Khu công nghiệp đều nghiêm túc mua bảo hiểm xe máy. Tuy vậy, vẫn có những người vì các lý do khác nhau mà chưa thực hiện.

Làm theo Bác bằng chính công việc hằng ngày

Linh Nguyên |

19 năm trong nghề, anh Bùi Thành Quý - nhân viên bán vé xe buýt Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long - không nhớ hết những lần mình đã làm việc tốt. Bởi có lẽ, những việc làm tốt ấy đều xuất phát từ ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu báo công với Bác Hồ

T.E.A |

Sáng 16.5, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - dẫn đầu Đoàn 90 cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu và cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố báo công dâng Bác.