Tinh thần trung thực
Công việc bán vé xe buýt có đặc thù tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều tình huống. Xác định công việc của mình là nhân viên phục vụ hành khách trên xe, anh Quý luôn tận tụy với công việc. Anh luôn làm vệ sinh phương tiện sạch đẹp, phục vụ hành khách chu đáo, thái độ văn minh lịch sự. Đặc biệt, anh Quý thường xuyên giúp đỡ tận tình hành khách là người lớn tuổi. Đối với những hành khách tật nguyền, anh Quý đều giúp đỡ lên, xuống xe sao cho thuận tiện và an toàn nhất. Trên xe, những người mới đi hoặc những người không biết bến xuống, anh Quý tận tình chỉ bảo.
Một phẩm chất ở anh Quý được các đồng nghiệp trân quý là trung thực, với 4 lần trả lại tài sản hành khách để quên trên xe. Lần nào, anh cũng được hành khách viết thư khen.
Chia sẻ về những lần trả lại tài sản cho hành khách, anh Quý bảo: “Không nhớ cụ thể, vì đấy là việc làm bình thường”. Có lần, khách lấy ví ra mua vé rồi để quên luôn ví trên ghế. Khi xe về cuối bến, làm vệ sinh xe, anh Quý phát hiện chiếc ví. Kiểm tra bên trong, ví có tiền và một số giấy tờ. Không thấy khách liên hệ lại, cũng không có cách nào liên hệ với khách nên anh Quý đã mang ví về bàn giao cho bộ phận có chức năng của Xí nghiệp. Đấy chỉ là một trong những lần anh Quý trả lại tài sản của khách để quên.
Với anh Quý, những việc anh làm được hành khách khen ngợi và đồng nghiệp noi theo là “việc làm bình thường” bởi anh luôn ý thức học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ. Anh Quý luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người đảng viên và luôn gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ. Ở xí nghiệp, anh Quý là người cần kiệm, liêm, chính, hòa nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Học và làm theo đạo đức của Bác chính là làm tốt những việc hằng ngày với tinh thần trung thực - đó là suy nghĩ của anh Quý.
Tâm huyết với công việc
Một điều nữa ở anh Quý được đồng nghiệp coi trọng là tâm huyết với công việc. Anh Quý tích cực lao động, học tập với tinh thần sáng tạo, có năng suất, chất lượng hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân. Nhưng anh Quý không chạy theo chủ nghĩa thành tích mà chân thành, khiêm tốn.
Hơn thế, anh Quý còn luôn cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.
Anh Quý là một người tốt, học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nhiều năm liền, anh Quý đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, đạt giải cao trong các phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
Đạt nhiều thành tích, nhiều lần được hành khách gửi thư khen nhưng anh Quý luôn đặt mình trong tập thể và tận tâm, tận lực giúp đỡ các đồng nghiệp. Vì anh muốn các đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp mới vào làm việc hiểu nghề và yêu nghề hơn.
Từ năm 2016-2019, anh Bùi Thành Quý được các cấp khen thưởng 9 lần. Trong đó, năm 2016, anh Quý được tặng Bằng khen về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2019, anh được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Tháng 5.2020, anh Quý được LĐLĐ Hà Nội đề nghị Tổng LĐLĐVN khen thưởng điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.