Hỗ trợ công nhân lao động khó khăn có con nhập học năm học 2021-2022

Kiều Vũ |

Ngày 20.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị hỗ trợ cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm học 2021 – 2022.

Đối tượng hỗ trợ là công nhân lao động đang công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt có con nhập học các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề năm học 2020 - 2021, chưa được nhận trợ cấp từ nguồn Quỹ xã hội - Từ thiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam từ đầu năm 2021, thuộc một trong các đối tượng sau:

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.01.2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Bản thân hay gia đình có vợ (chồng), con đã hoặc đang nằm viện điều trị kéo dài từ 01 tháng trở lên; thời gian tính từ tháng 01.2021; Bản thân là thương binh hoặc bị thương tật do tai nạn lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng; Có hoàn cảnh khó khăn, đã và đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc từ 01 tháng trở lên do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và bản thân hoặc vợ (chồng) bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị.

Hoạt động này được thực hiện căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm học 2021 - 2022; Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02.6.2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động đang bị cách ly

Kiều Vũ |

Chiều 19.7, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động đang bị cách ly thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam tại 2 địa điểm Khu công nghiệp Quang Minh và Khu công nghiệp Thăng Long.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT

Thiều Trang |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, tính đến 19h ngày 3.7 đã có 67.079 học sinh làm thủ tục nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập, đạt tỉ lệ 99,46% so với chỉ tiêu.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động đang bị cách ly

Kiều Vũ |

Chiều 19.7, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động đang bị cách ly thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam tại 2 địa điểm Khu công nghiệp Quang Minh và Khu công nghiệp Thăng Long.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

67.079 học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT

Thiều Trang |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, tính đến 19h ngày 3.7 đã có 67.079 học sinh làm thủ tục nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập, đạt tỉ lệ 99,46% so với chỉ tiêu.