Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Nhiều nội dung tranh luận khi xét xử

Trước đó, ngày 9.3, TAND tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đối với pháp nhân thương mại là Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam do ông Lê Đình Trung (sinh năm 1967, ngụ TP.HCM) làm giám đốc.

Trong phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Trung cũng cho rằng yếu tố nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của Sabeco và của Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam là không rõ ràng.

Đồng thời, ông Trung cũng mới sản xuất thử nghiệm, không phải quy mô thương mại nên thiệt hại về vật chất đối với Sabeco là không có.

Bên cạnh đó, các bên đều tập trung làm rõ việc Bia Sài Gòn có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không? Bởi vì trước đó, Cục Sở hữu trí tuệ có văn bản cho rằng Bia Sài Gòn đủ điều kiện công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng chứ không khẳng định Bia Sài Gòn là nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện Cục Sở hữu trí tuệ làm rõ các tiêu chí cụ thể để khẳng định nhãn hiệu nổi tiếng.

Luận tội tại phiên xét xử, đại diện VKSND tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lê Đình Trung từ 600 - 800 triệu đồng, phạt pháp nhân Công ty CP Bia Sài Gòn Việt Nam từ 2 - 3 tỉ đồng cùng về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bị cáo thừa nhận tội danh tại tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Trung cho rằng bản thân muốn tạo ra một thương hiệu, sản phẩm tốt của người Việt Nam, không có động cơ, mục đích làm thiệt hại cho Sabeco.

Vì vậy, tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận cáo trạng truy tố của đại diện Viện Kiểm sát là đúng người đúng tội và mong HĐXX dựa vào lời khai của mình để luận tội theo đúng quy định pháp luật.

“Bị cáo thừa nhận sai phạm của mình và mong được HĐXX cân nhắc xử phạt khoan hồng để có điều kiện khắc phục hậu quả”, bị cáo Trung nói.

Toà nhận định bị cáo Trung am hiểu pháp luật, quy định do đã từng làm việc tại Sabeco, cũng như nhận định nhãn hiệu Bia Sài Gòn của Sabeco là nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Căn cứ trên các tình tiết tại phiên tòa cùng lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đã kết luận việc chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng đã liên kết cơ sở bia Biva để sản xuất sản phẩm với nhận dạng tương tự là xâm phạm với hàng hóa, nhãn hiệu của Sabeco. Hành vi của bị cáo đã gây nguy hại đối với xã hội, trực tiếp xâm hại đến nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, bị cáo là người có nhân thân tốt, đã phối hợp và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, xét xử. Do đó, sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trung số tiền 700 triệu đồng; tuyên phạt Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sung công quỹ Nhà nước.

Còn đối với cơ sở sản xuất bia Biva, do chỉ thực hiện chưng cất, đóng gói theo hợp đồng dịch vụ nên không đủ điều kiện xử lý hình sự. Những sản phẩm do cơ sở này sản xuất cho Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam sẽ bị tiêu hủy.

Sau khi chấm dứt phiên tòa, ông Lê Đình Trung cho biết chấp nhận với hình phạt theo bản án đã tuyên, và sẽ không tiến hành kháng cáo.

Theo cáo trạng, ông Lê Đình Trung từng làm việc nhiều năm tại Tổng Công ty CP Bia Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sau khi nghỉ việc, tháng 5.2019, ông Trung thành lập Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam (gọi tắt Bia SGVN, trụ sở chính tại 264 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) gồm 3 cổ đông.

Ông Trung nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu Bia SGVN tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cục này chấp nhận đơn hợp lệ đối với kiểu dáng công nghiệp ngày 15.7, đối với nhãn hiệu ngày 12.8.2019 và đăng công báo.

Dù chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Công ty Bia SGVN đã đặt hàng cơ sở sản xuất bia BiVa (TP.Bà Rịa) để sản xuất sản phẩm bia lon để bán ra thị trường với quy mô lớn. Theo kết luận của cơ quan chức năng, mỗi thùng bia Công ty Bia SGVN thu lợi hơn 29.000 đồng; hàng hóa vi phạm có tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

Cáo trạng nhận định Công ty Bia SGVN và ông Lê Đình Trung có hành vi sản xuất sản phẩm có kiểu dáng nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa đối với nhãn hiệu “Bia Sài Gòn” đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Sabeco với quy mô thương mại, phạm vào tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2, điều 226, Bộ luật Hình sự.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lao đao vì bị đạo nhái thương hiệu sau dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh, hàng loạt các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất để phù hợp với tình thực tế. Thế nhưng, sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp lao đao vì bị đạo nhái thương hiệu tràn lan.

Phát hiện 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hàng nhái

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một hộ kinh doanh bán sản phẩm áo quần... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Vinh quang Việt Nam 2022 - SABECO: Luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

KHÁNH LINH |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh doanh để khẳng định vị thế “niềm tự hào” của thương hiệu nội địa trong lòng người Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra những giá trị tích cực vì sự thịnh vượng của đất nước và con người Việt Nam.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh 2 đoạn tuyến

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17.3 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Doanh nghiệp lao đao vì bị đạo nhái thương hiệu sau dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh, hàng loạt các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất để phù hợp với tình thực tế. Thế nhưng, sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp lao đao vì bị đạo nhái thương hiệu tràn lan.

Phát hiện 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hàng nhái

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một hộ kinh doanh bán sản phẩm áo quần... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Vinh quang Việt Nam 2022 - SABECO: Luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

KHÁNH LINH |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh doanh để khẳng định vị thế “niềm tự hào” của thương hiệu nội địa trong lòng người Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra những giá trị tích cực vì sự thịnh vượng của đất nước và con người Việt Nam.