Tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động đang bị cách ly

Kiều Vũ |

Chiều 19.7, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động đang bị cách ly thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI Việt Nam tại 2 địa điểm Khu công nghiệp Quang Minh và Khu công nghiệp Thăng Long.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết, từ ngày 5.7 tới nay, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức 4 đợt trao hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động.

Dựa trên đề xuất của công nhân lao động tại khu cách ly và Công đoàn cơ sở, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao 1.630 suất quà gồm chăn đắp, bánh ngọt, sữa, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn rửa mặt… cho 1.630 công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam trong ngày 9.7 và trao 466 suất quà cho công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam ngày 16.7.

Theo đề xuất của các đoàn viên công nhân lao động, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tiếp tục trao 3.056 suất quà là những hộp muối tinh giúp công nhân lao động vệ sinh cá nhân đảm bảo phòng, chống dịch. Những món quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên và mong muốn chung tay cùng doanh nghiệp, người lao động khống chế dịch để trở lại sản xuất bình thường.

Thay mặt Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng kêu gọi đoàn viên công nhân lao động nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tiêm phòng vaccine để bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh đứt gẫy chuỗi sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt, ông Thắng bày tỏ mong muốn các thành viên của Tổ An toàn COVID-19 tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo an toàn sản xuất trong các doanh nghiệp.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu xây dựng kịch bản lấy nhà máy làm nơi cách ly

Kiều Vũ |

Chiều 19.7, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã yêu cầu Công đoàn Các khu Công nghiệp – chế xuất Hà Nội chủ động phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp căn cứ Phương án 162/PA-UBND để xây dựng phương án, kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy làm nơi cách ly và ổn định sản xuất.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Giáo viên trường mầm non nhận kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Chị Đoàn Thị Phi - giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ - đã được nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yêu cầu xây dựng kịch bản lấy nhà máy làm nơi cách ly

Kiều Vũ |

Chiều 19.7, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã yêu cầu Công đoàn Các khu Công nghiệp – chế xuất Hà Nội chủ động phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp căn cứ Phương án 162/PA-UBND để xây dựng phương án, kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy làm nơi cách ly và ổn định sản xuất.

Công đoàn cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 19.7, trong thư gửi các Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Dệt may, Công đoàn Dệt may Việt Nam cam kết luôn đồng hành, đồng tâm, đồng lực cùng doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Giáo viên trường mầm non nhận kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Chị Đoàn Thị Phi - giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ - đã được nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.