Năm 2023, các cấp Công đoàn Điện lực VN tập trung tổ chức đại hội công đoàn

Hà Anh |

Ngày 22.12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành…

Tại hội nghị, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho 62.899 CNVCLĐ với số tiền là 32,1 tỉ đồng; trong “Tháng Công nhân năm 2022”, toàn ngành đã có trên 1.000 phần quà trao tặng cho NLĐ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với tổng số tiền 5,3 tỉ đồng; thăm hỏi trên 200 tập thể vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đơn vị mới chia tách, thăm hỏi trên các công trình trọng điểm với tổng số tiền là 3,2 tỉ đồng…

Trong năm 2022, Công đoàn ĐLVN đã duyệt hỗ trợ xây mới 34 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 2,040 tỉ đồng, duyệt sửa chữa 5 nhà  với số tiền 150 triệu  đồng.  

Đặc biệt, Công đoàn ĐLVN và Tập đoàn ĐLVN đã ban hành Chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐVN. Tính đến nay, toàn Tập đoàn ĐLVN có hơn 6.040 sáng kiến, đạt trên 57% kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đã trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Đắc Cường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đã trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Đắc Cường

Năm 2022, Công đoàn ĐLVN đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thuộc các nhóm chỉ tiêu được Tổng LĐLĐVN giao năm 2022. Trong đó, nhóm chỉ tiêu về công tác tổ chức, phát triển đoàn viên: 823/200 đoàn viên vượt chỉ tiêu giao cả năm 2022; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng CSVN: 1.057/300 người vượt chỉ tiêu cả năm 2022…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Lương Bá Thanh cho biết, các cấp Công đoàn ĐLVN tập trung tổ chức đại hội công đoàn, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; phối hợp với chuyên môn, động viên CNVCLĐ đảm bảo cung ứng đủ điện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; thực hiện linh hoạt các hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt là NLĐ vùng sâu, vùng xa, lao động nữ, NLĐ trên các công trình trọng điểm, NLĐ đang khắc phục bão lũ, thiên tai…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương tặng Bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho 16 cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Tại hội nghị, Công đoàn ĐLVN cũng đã công bố logo Đại hội và ra mắt trang tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn ĐLVN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn ĐLVN Dương Quang Thành đánh giá cao các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động, phát động phong trào thi đua, phòng chống COVID-19… của các cấp Công đoàn ĐLVN trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương cũng nêu một số vấn đề để các cấp Công đoàn ĐLVN tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, cần rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tập trung thực hiện kế hoạch của Tổng LĐLĐVN tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông hoạt động công đoàn để xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thái Thu Xương và lãnh đạo Tập đoàn ĐLVN, Công đoàn ĐLVN đã trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 cá nhân thuộc Công đoàn ĐLVN; Cờ Thi đua toàn diện và chuyên đề của Tổng LĐVN cho 5 tập thể; Bằng khen toàn diện cho 3 tập thể; Bằng khen toàn diện cho 16 cá nhân; Cờ Thi đua toàn diện và chuyên đề cho 6 tập thể…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập trung chỉ đạo đại hội các cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 21.12, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, khoá VI. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công đoàn ngành là tập trung chỉ đạo đại hội các cấp.

Tổng LĐLĐVN không ký chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan

Hà Anh |

Ngày 21.12, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết: Tổng LĐLĐVN khẳng định không kí kết chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và cũng không có bất cứ chỉ đạo nào tới các cấp công đoàn về việc ký kết chương trình hợp tác mua sữa của Công ty này.

Công đoàn Điện lực VN khen thưởng công nhân cứu người trong đám cháy

Đắc Cường |

Ngày 15.12, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có khen thưởng đột xuất và tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Đức Thành - công nhân Đội Quản lý vận hành Cam Đường, Điện lực TP.Lào Cai, Công ty Điện lực Lào Cai, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - về hành động dũng cảm, cứu người bị nạn.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập trung chỉ đạo đại hội các cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 21.12, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, khoá VI. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công đoàn ngành là tập trung chỉ đạo đại hội các cấp.

Tổng LĐLĐVN không ký chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan

Hà Anh |

Ngày 21.12, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết: Tổng LĐLĐVN khẳng định không kí kết chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và cũng không có bất cứ chỉ đạo nào tới các cấp công đoàn về việc ký kết chương trình hợp tác mua sữa của Công ty này.

Công đoàn Điện lực VN khen thưởng công nhân cứu người trong đám cháy

Đắc Cường |

Ngày 15.12, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có khen thưởng đột xuất và tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Đức Thành - công nhân Đội Quản lý vận hành Cam Đường, Điện lực TP.Lào Cai, Công ty Điện lực Lào Cai, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - về hành động dũng cảm, cứu người bị nạn.