Tổng LĐLĐVN không ký chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan

Hà Anh |

Ngày 21.12, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết: Tổng LĐLĐVN khẳng định không kí kết chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và cũng không có bất cứ chỉ đạo nào tới các cấp công đoàn về việc ký kết chương trình hợp tác mua sữa của Công ty này.

Được biết, từ ngày 19.12.2022, một số báo chí thông tin về Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05) qua kiểm tra đã phát hiện Công ty cổ phần Sữa Hà Lan bán hàng không đạt chỉ tiêu so với công bố ghi trên nhãn hộp. Trong đó có nội dung: “… Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 25.667 hộp sản phẩm phục vụ công tác xử lý; còn 2.011 hộp đã bán ra thị trường hiện vẫn chưa thu hồi được. Số hàng này được bán qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có các kênh bán hàng thông qua tổ chức công đoàn...”

Làm rõ về thông tin trên, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết:

Thứ nhất, Tổng LĐLĐVN khẳng định không ký kết chương trình hợp tác với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan và cũng không có bất cứ chỉ đạo nào tới các cấp công đoàn về việc ký kết chương trình hợp tác mua sữa của Công ty này.

Thứ hai, sau khi nhận được thông tin, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo sát sao các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khẩn trương rà soát, có báo cáo cụ thể về sự việc báo nêu và chấm dứt chương trình đã ký kết với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan.

Thứ ba, Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương rà soát lại các chương trình phúc lợi đã ký kết với các đối tác đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, đảm bảo sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả ưu đãi để phục vụ cho người lao động.

Bà Vũ Thị Giáng Hương chia sẻ, Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động" được Tổng LĐLĐVN triển khai từ năm 2017. Cùng với các chương trình do Tổng LĐLĐVN ký kết, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương cũng đã chủ động ký kết với các đối tác nhằm đem đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá thành giảm cho đoàn viên, người lao động. Qua 5 năm triển khai, đã có hàng triệu người lao động được thụ hưởng từ chương trình.

“Việc gian lận của Công ty cổ phần Sữa Hà Lan là cá biệt nhưng đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới sức khỏe và lợi ích của người lao động. Tổng LĐLĐVN lên án hành vi này và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - bà Vũ Thị Giáng Hương nhấn mạnh.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Gần 1.250 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 hoạt động chính nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ), trong đó có Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” (Chương trình) diễn ra tại 22 địa phương, đơn vị.

Tổng LĐLĐVN và BIDV ký quy chế phối hợp mang lại lợi ích cho đoàn viên

Bảo Hân |

Mục đích của quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Gần 1.250 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 hoạt động chính nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ), trong đó có Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” (Chương trình) diễn ra tại 22 địa phương, đơn vị.

Tổng LĐLĐVN và BIDV ký quy chế phối hợp mang lại lợi ích cho đoàn viên

Bảo Hân |

Mục đích của quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.