Tổng LĐLĐVN đã tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 894 cá nhân

Hà Anh |

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” tiếp tục là phong trào thi đua trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhất là sau khi dịch COVID-19 được khống chế, đẩy lùi.

Năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 894 cá nhân, trong đó có 156 cá nhân là công nhân lao động, người trực tiếp lao động sản xuất không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm tỉ lệ 17,4%.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Văn hóa, Thể thao” và phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. 

Các cấp công đoàn tổ chức tổng kết thi đua, tiến hành khen thưởng và phát động thi đua năm 2022, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm của ngành, địa phương với nhiều mô hình, phong trào thiết thực.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức phong trào thi đua “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn” đối với khối doanh nghiệp; phong trào “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” và “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trong cán bộ, công chức, viên chức.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức biểu dương 20 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổng kết phong trào thực hiện văn hóa ứng xử giao tiếp “4 xin, 4 luôn” từ năm 2014 đến nay đã trở thành nét đẹp người lao động ngành Giao thông. LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao” và phát động “Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV/2022”…

Với phương châm “Hướng về cơ sở”, các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương, ngành phát triển.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trên 80% công nhân được tuyên truyền chính sách pháp luật

Hà Anh |

Bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2022, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người, HIV/AIDS trong công nhân lao động.

Đoàn viên công đoàn ủng hộ 2,470 tỉ đồng xây dựng cầu đường nông thôn

Hà Anh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng LĐLĐVN kiểm tra chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 12.12, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Thanh tra sở LĐTBXH Bắc Ninh xác nhận có vi phạm

NHÓM PV |

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa lên tiếng xác nhận về các vi phạm tuyển dụng lao động sau quá trình tiến hành thanh tra tại các đơn vị cung ứng và tiếp nhận lao động được nêu ra trong loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Trên 80% công nhân được tuyên truyền chính sách pháp luật

Hà Anh |

Bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2022, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người, HIV/AIDS trong công nhân lao động.

Đoàn viên công đoàn ủng hộ 2,470 tỉ đồng xây dựng cầu đường nông thôn

Hà Anh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng LĐLĐVN kiểm tra chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 12.12, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.