Thu nhập CNVCLĐ ngành caosu bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng

Nam Dương |

Ngày 5.8, tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) cho biết thu nhập CNVCLĐ ngành caosu bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Theo VRG, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 chưa gặp nhiều thuận lợi, như lĩnh vực công nghiệp caosu do sản phẩm găng tay y tế nhu cầu tiêu thụ, giá bán giảm nên lợi nhuận thấp; sản phẩm gỗ thiếu nguyên liệu, giá nguyên nhiên liệu tăng nhưng giá bán đầu năm 2022 không tăng; các khu công nghiệp chưa hoàn tất được thủ tục để tăng quỹ đất cho thuê.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác mủ của VRG đạt 171.300 tấn, thu mua ước đạt 41.000 tấn, tiêu thụ 220.600 tấn. Doanh thu toàn VRG đạt 11.823 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.923 tỉ đồng, nộp ngân sách 1.282 tỉ đồng (114% so với cùng kỳ năm 2021).

Hiện toàn tập đoàn có hơn 86.600 CNVCLĐ, trong đó có gần 79.000 người là lao động trực tiếp và 8.170 người là lao động gián tiếp. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 6,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2021; tiền lương bình quân lao động khu vực caosu trong nước là gần 6,44 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 7 triệu đồng/người/tháng, tiền lương bình quân của người lao động ở Công ty mẹ – Tập đoàn là 18,7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, VRG đã phê duyệt kinh phí an toàn vệ sinh lao động cho 66 đơn vị thành viên với tổng chi phí hơn 313 tỉ đồng, chi đào tạo tập huấn ngắn hạn cho 63 đơn vị với tổng kinh phí hơn 17,3 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất caosu thành dự án thương mại

NHÓM PV |

Ngoài thâu tóm đất nông nghiệp và chạy vạy lên đất thổ cư như Lao Động đã được phản ánh trong các bài báo trước, hiện có nhiều diện tích đất trồng cây caosu cũng được chuyển đổi sang đất thổ cư để làm dự án khu đô thị thương mại. Tuy nhiên, do đa phần người mua là để đầu cơ, không có nhu cầu để ở nên nhiều khu đô thị sau nhiều năm vẫn để hoang, gây lãng phí nguồn đất đai.

Công nhân vui mừng khi giá mủ caosu trên đà tăng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Thời gian gần đây giá mủ caosu đang tăng dần lên hơn 40 triệu đồng/tấn mủ khô, công nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui mừng vì thu nhập ổn định.

Đoàn viên Công đoàn ngành Caosu có hơn 1.410 sáng kiến

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hơn 312 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành caosu

Hà Anh |

Vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tập đoàn Caosu Việt Nam và các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động đặc biệt là những người đang công tác và làm việc tại các khu vực vùng sâu vùng xa, miền núi, các đơn vị đóng quân tại Lào và Campuchia.

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất caosu thành dự án thương mại

NHÓM PV |

Ngoài thâu tóm đất nông nghiệp và chạy vạy lên đất thổ cư như Lao Động đã được phản ánh trong các bài báo trước, hiện có nhiều diện tích đất trồng cây caosu cũng được chuyển đổi sang đất thổ cư để làm dự án khu đô thị thương mại. Tuy nhiên, do đa phần người mua là để đầu cơ, không có nhu cầu để ở nên nhiều khu đô thị sau nhiều năm vẫn để hoang, gây lãng phí nguồn đất đai.

Công nhân vui mừng khi giá mủ caosu trên đà tăng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Thời gian gần đây giá mủ caosu đang tăng dần lên hơn 40 triệu đồng/tấn mủ khô, công nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui mừng vì thu nhập ổn định.

Đoàn viên Công đoàn ngành Caosu có hơn 1.410 sáng kiến

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hơn 312 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành caosu

Hà Anh |

Vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tập đoàn Caosu Việt Nam và các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động đặc biệt là những người đang công tác và làm việc tại các khu vực vùng sâu vùng xa, miền núi, các đơn vị đóng quân tại Lào và Campuchia.

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.